Tây Ninh: Sử dụng mạng xã hội trong tiếp nhận thủ tục hành chính công

Ngày 1/11, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ công bố hoạt động giai đoạn II của Trung tâm hành chính công tỉnh Tây Ninh.
Chú thích ảnh
Quầy giải quyết thủ tục hành chính công tại Công an tỉnh Tây Ninh.

Ở giai đoạn này, tỉnh sẽ đưa thêm 790 thủ tục hành chính của 8 cơ quan và thủ tục cấp căn cước công dân của Công an tỉnh vào tiếp nhận và thực hiện, nâng tổng số thủ tục hành chính được thực hiện tại Trung tâm hành chính công của tỉnh lên 1.446 thủ tục.

Đáng chú ý, bên cạnh các loại thủ tục hành chính được tiếp nhận trực tiếp tại Trung tâm hành chính công theo quy định, ở giai đoạn này, tỉnh Tây Ninh triển khai sử dụng mạng xã hội Zalo để tiếp nhận các loại thủ tục hành chính gồm: Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp đối với công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú trong tỉnh; thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp; đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân; thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế; thông báo bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh. Sau khi được giải quyết xong trong thời gian quy định, kết quả sẽ được trả đến địa chỉ của công dân, tổ chức qua hệ thống bưu điện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Dương Văn Thắng cho biết, nhằm triển khai có hiệu quả các quy định của Chính phủ về thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" trong giải quyết thủ tục hành chính, ngày 24/10/2017 UBND tỉnh Tây Ninh đã thành lập Trung tâm hành chính công và đưa vào hoạt động chính thức giai đoạn 1 của trung tâm từ ngày 15/3/2018 với 656 thủ tục hành chính thuộc 8 sở, ngành. Việc triển khai này đã đạt hiệu quả tích cực, việc giải quyết và trả kết quả được thực hiện nhanh chóng, kịp thời.

Việc công bố hoạt động giai đoạn II của Trung tâm hành chính công tỉnh Tây Ninh là bước cải cách tiếp theo nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Tin, ảnh: Lê Đức Hoảnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.