Tây Ninh nới lỏng các hoạt động vận tải hành khách đường bộ, đường thủy nội địa

Chiều 28/10, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Tây Ninh Nguyễn Tấn Tài cho biết, hiện tại Tây Ninh không còn địa phương nào buộc phải tạm dừng các hoạt động vận tải hành khách, do tỉnh không có vùng đỏ (vùng nguy cơ rất cao).
Chú thích ảnh
Cửa ngõ tiếp giáp tại huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) và huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh).

Cụ thể, toàn tỉnh Tây Ninh chỉ còn 7 vùng cam (tính đến 14 giờ ngày 28/10) là vùng được xác định là nguy cơ cao, quy định đối với các nhà xe kinh doanh vận tải hành khách (đóng trong vùng cam hoặc giao nhận khách trong vùng cam) như xe taxi, xe hợp đồng, xe vận chuyển khách du lịch chỉ hoạt động không quá 20% số lượng phương tiện của đơn vị; đảm bảo giãn cách chỗ ngồi trên phương tiện (không áp dụng giãn cách đối với xe giường nằm).

Đối với xe tuyến cố định, xe buýt (đóng trong vùng cam hoặc giao nhận khách trong vùng cam) chỉ hoạt động không quá 30% số chuyến/tuyến theo lưu lượng đã công bố; đảm bảo giãn cách chỗ ngồi trên phương tiện (đối với tuyến liên tỉnh phải có văn bản thống nhất phương án hoạt động của ngành quản lý chuyên môn liên tỉnh xác nhận); còn đối với bến khách ngang sông sẽ được phép hoạt động, nhưng phải đảm bảo giãn cách người trên phương tiện theo đúng quy định.

Đối với 30 vùng vàng (vùng nguy cơ), các nhà xe kinh doanh vận tải hành khách như xe taxi, xe hợp đồng, xe vận chuyển khách du lịch chỉ hoạt động không quá 50% số lượng phương tiện; đảm bảo giãn cách chỗ ngồi (không áp dụng giãn cách đối với xe giường nằm); tuyến cố định, xe buýt hoạt động không quá 50% số chuyến/tuyến theo lưu lượng đã công bố và đảm bảo giãn cách chỗ ngồi trên phương tiện, cũng như phải có phương án được chấp thuận đối với tuyến liên tỉnh.

Còn lại đối với 508 vùng xanh (vùng bình thường mới) sẽ được hoạt động kinh doanh vận tải hành khách với tầng suất bình thường, phải tuân thủ thông điệp 5K và khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế.

Các quy định về phân vùng được dựa vào bản đồ phân vùng dịch COVID-19 của tỉnh Tây Ninh, được niêm yết, cập nhật hàng tuần và công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh Nguyễn Tấn Tài cũng lưu ý, nếu phát hiện hành khách (chưa tiêm đủ 2 liều vaccine hoặc không phải là người đã điều trị khỏi COVID-19 trong vòng 6 tháng) mà có một trong các biểu hiện triệu chứng như sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác, khứu giác, khó thở… có lịch trình lui tới vùng cam, vùng đỏ, vùng cách ly y tế hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ thì các chủ phương tiện, ngành quản lý chuyên môn được quyền yêu cầu hành khách đó thực hiện xét nghiệm COVID-19 theo quy định.

Đối với người đã tiêm đủ 2 liều vaccine hoặc người đã khỏi bệnh (trong vòng 6 tháng), chỉ yêu cầu xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ hoặc đến từ địa bàn có dịch ở vùng đỏ, vùng phong tỏa cách ly y tế.

Đối với người điều khiển phương tiện, nhân viên nghiệp vụ đi cùng trên phương tiện; Người làm việc tại các bến xe, trạm dừng đón trả khách, bến khách ngang sông quy định tối thiểu phải được tiêm vaccine COVID-19 mũi 1 trên 14 ngày khi hoạt động ở vùng xanh, vùng vàng và đủ 2 mũi vaccine hoặc người đã điều trị khỏi COVID-19 không quá 6 tháng đối với vùng cam.

Tin, ảnh: Phạm Thanh Tân (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.