Tây Ninh: Liên tiếp xử lý vi phạm hoạt động kinh doanh xăng dầu

Chiều 7/3, ông Châu Thanh Long, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh cho biết, các Đội Quản lý thị trường thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh đang quyết liệt giám sát chặt chẽ và thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh; với mục tiêu không để xảy ra tình trạng găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu, góp phần bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Minh Quyết/TTXVN

Cũng theo ông Châu Thanh Long, trước đó vào ngày 3/3, Đội Quản lý thị trường số 1 đã ra quyết định xử phạt hành chính 15 triệu đồng đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tiến Ngọc Chương (Trạm xăng dầu Tiến Ngọc Chương), do ông Huỳnh Văn Thành làm giám đốc, địa chỉ tại Quốc lộ 22, tổ 22,  khu phố Lộc Trác, phường Gia Bình, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh về hành vi giảm lượng bán hàng không đúng theo quy định.

Cụ thể, Trạm xăng dầu Tiến Ngọc Chương đã tự ý giảm lượng xăng dầu bán 1 lần cho khách hàng (ô tô vào trạm mua xăng A95 số tiền 1 triệu đồng nhưng chỉ bán 300 nghìn đồng) mà không có lý do chính đáng, cũng không có thông báo đến cơ quan chức năng có thẩm quyền về việc cắt giảm lượng bán xăng dầu kể trên.

Ngày 4/3, Đội Quản lý thị trường số 1 tiếp tục phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) kiểm tra Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Tân Tiếng do bà Trương Ngọc Tuyết làm chủ doanh nghiệp, địa chỉ tại Ô2/182, khu phố Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng đã phát hiện doanh nghiệp giảm thời gian bán hàng so với thời gian niêm yết hoặc so với thời gian bán hàng trước đó mà không có lý do chính đáng và không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Toàn tỉnh Tây Ninh hiện có 382 trạm kinh doanh xăng dầu, ghi nhận trong ngày 7/3, các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn toàn tỉnh hoạt động bình thường, chỉ có 8 cửa hàng đóng cửa có lý do chính đáng. Các cửa hàng gồm: 2 cửa hàng đang làm thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu, 1 cửa hàng không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện; 1 cửa hàng đang sữa chữa nâng cấp, đã được Sở Công Thương đồng ý; 1 doanh nghiệp không tìm được người quản lý, có xác minh của địa phương; 3 cửa hàng đóng cửa hoàn toàn do kinh doanh không hiệu quả và đã trả lại 3 giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu do Sở Công Thương Tây Ninh cấp, xin ngừng kinh doanh theo quy định.

Ông Châu Thanh Long cũng cho biết, Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời mọi hành vi vi phạm về kinh doanh xăng dầu theo quy định của pháp luật, đồng thời áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định có thời hạn hoặc kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thu hồi giấy phép theo quy định nếu phát hiện hành vi vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Phạm Thanh Tân (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.