Lâm Đồng: Không chấp nhận đơn xin tạm nghỉ bán của các cây xăng

Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng vừa bác đề nghị xin tạm dừng kinh doanh xăng dầu của một số doanh nghiệp trên địa bàn.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Minh Quyết/TTXVN

Các doanh nghiệp này xin tạm dừng bán trong bối cảnh giá dầu thế giới tiếp tục biến động mạnh, ảnh hưởng tới thị trường tiêu thụ xăng dầu trong nước.

Từ ngày 1/3/2022, Cục Quản lý thị trường Lâm Đồng cũng đã công bố, niêm yết đường dây nóng của Thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lâm Đồng và Đội trưởng các Đội Quản lý thị trường tại tất cả các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Việc công bố này nhằm để người dân kịp thời phản ánh các thông tin bất thường liên quan đến tình hình kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

Trước đó ngày 1/3/2022, các doanh nghiệp như Công ty TNHH Xăng dầu Nhật Minh (xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà) đã xin tạm dừng bán xăng dầu với lý do đang trong quá trình tu sửa. Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Quỳnh Phát (xã Bảo Thuận, huyện Di Linh) cũng đề nghị Sở Công Thương Lâm Đồng cho dừng bán xăng dầu trong vòng một tháng, từ ngày 1/3 đến 1/4 với lý do để bổ sung ký hợp đồng với đầu mối xăng dầu khác.

Đáng chú ý  là từ ngày 14 đến 28/2,  Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng chấp thuận cho Công ty Xăng dầu Hoàng Phúc Lâm Đồng (đường Nguyễn Công Tráng, TP Đà Lạt) tạm dừng kinh doanh xăng dầu với lý do để sửa chữa cửa hàng. Nhưng hết thời hạn tạm dừng, đến ngày 3/3 Công ty này lại tiếp tục có đơn đề nghị Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng cho tạm dừng hoạt động.

Doanh nghiệp trên đưa ra lý do mới tiếp nhận cây xăng và đang trong quá trình sửa chữa, chưa hoàn thành thủ tục chuyển giao nên cây xăng không hoạt động được. Tuy nhiên, Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng đã không chấp thuận đề nghị trên của Công ty Xăng dầu Hoàng Phúc Lâm Đồng, yêu cầu doanh nghiệp này phải tiếp tục bán để đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu trên địa bàn.

Tương tự, Công ty cổ phần Thương mại Lâm Đồng (đường Phan Đình Phùng, thành phố Đà Lạt) và Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Hồng Sơn (thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương) cũng có đơn xin Sở Công Thương Lâm Đồng được nghỉ bán xăng dầu với lý do tiếp tục kinh doanh sẽ thua lỗ. Tuy nhiên, tất cả những đề nghị tạm dừng kinh doanh xăng dầu của các doanh nghiệp trên đều bị Sở Công Thương Lâm Đồng bác bỏ.

Cùng với đó, Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tiếp tục hoạt động, nghiêm túc kinh doanh xăng dầu theo đúng quy định.

Trước biến động phức tạp của thị trường xăng dầu, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường trực thuộc tăng cường địa bàn, nắm bắt tình hình diễn biến thị trường, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ toàn bộ hệ thống kinh doanh xăng dầu trên địa bàn quản lý; trong đó, đặc biệt chú trọng tới các cửa hàng bán lẻ xăng dầu để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm khắc mọi hành vi vi phạm.

Ngoài ra, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng cũng đã cho 39 thương nhân, đầu mối, tổng đại lý và 336 doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh xăng dầu ký cam kết thực hiện đúng các quy định của nhà nước trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Trước đó, ngày 2/3, TTXVN đã đưa tin Đội Quản lý thị trường số 3 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng) đã xử phạt 15 triệu đồng đối với Cửa hàng Xăng dầu Đức Long Bảo Lộc, thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Dầu khí Hà Thành - Chi nhánh Lâm Đồng.

Cửa hàng này bị xử phạt vì bị nhiều người phản ánh khi đưa xe vào đổ xăng thì nhân viên cửa hàng chỉ bán cho lượng xăng trị giá 30.000 đồng/xe với lý do hết hàng.

Qua kiểm tra thực tế, lượng xăng RON 95-III tồn trong bồn chứa 3.829 lít, không phải hết như nhân viên cửa hàng đã nói với khách. Cùng với một số chứng cứ khác, Đoàn kiểm tra xác định cửa hàng này vi phạm quả tang về hành vi giảm lượng hàng bán ra so với thời gian trước đó mà không có lý do chính đáng và không thông báo cho cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.