TP Hồ Chí Minh tổng kiểm tra các cây xăng dầu

Ngày 26/2, Đoàn công tác liên ngành gồm: Cục Quản lý thị trường, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố và Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh đã triển khai tổng kiểm tra các đại lý, cửa hàng kinh doanh xăng dầu nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm nếu có, đặc biệt là hành vi đầu cơ, găm hàng.
Chú thích ảnh
Cơ quan chức năng kiểm tra bồn chứa tại cây xăng 78/2 Bến Phú Định, Quận 8.

Đoàn kiểm tra đã chia thành 3 tổ công tác kiểm tra hơn 10 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn quận 8, quận Bình Tân, Tân Phú, các huyện Củ Chi, Hóc Môn,... Qua kiểm tra, bước đầu ghi nhận các cửa hàng chấp hành nghiêm túc các điều kiện kinh doanh xăng dầu. Lượng xăng dầu dồi dào đảm bảo phục vụ nhu cầu của người dân. Đáng chú ý, đợt này các cửa hàng đã triển khai niêm yết số điện thoại đường dây nóng 028.39321014 của Cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh để người dân phản ánh các hành vi vi phạm liên quan đến kinh doanh xăng dầu.

Theo Cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh, các tổ công tác sẽ tiến hành giám sát hoạt động của cửa hàng kinh doanh xăng dầu; làm việc với cửa hàng kinh doanh xăng dầu (người đại diện theo pháp luật) xác định hợp đồng mua bán xăng, hợp đồng đại lý, hợp đồng nhượng quyền bán lẻ; tiến độ và kết quả thực hiện hợp đồng để kinh doanh; những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện hợp đồng mua bán xăng...

Chú thích ảnh
Cơ quan chức năng làm việc với chủ cửa hàng xăng dầu số 6 Hồ Ngọc Lãm, Quận 8. 

Sau khi kiểm tra, các tổ tổng hợp báo cáo cụ thể theo danh sách kèm theo tài liệu làm việc thẩm tra xác minh. Khi phát hiện vi phạm, nếu xét thấy dấu hiệu vi phạm hoặc hành vi vi phạm thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các sở, ngành, đơn vị khác, tổ công tác có nhiệm vụ liên hệ và phối hợp tiến hành kiếm tra, xác minh, xử lý vi phạm.

Ông Trương Văn Ba, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh cho biết, trong thời gian này Cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng thành phố, chính quyền địa phương và phân công công chức giám sát chặt các cây xăng trong thành phố 24/24 giờ, kịp thời xử lý nếu phát hiện vi phạm.

Theo thống kê, TP Hồ Chí Minh có 548 cửa hàng xăng dầu. Việc kiểm tra liên ngành sẽ tiếp tục trong nhiều ngày tới.

Tin, ảnh: Thành Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.