Tây Ninh: Họp mặt chức sắc tôn giáo, dân tộc thiểu số

Ngày 13/1, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức họp mặt các chức sắc tôn giáo; già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, nhân dịp Xuân Quý Mão năm 2023.
Chú thích ảnh
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh Phạm Hùng Thái phát biểu chúc mừng đồng bào tôn giáo, người dân tộc thiểu số tại buổi họp mặt Xuân Quý Mão năm 2023.

Tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Văn Hợp, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh đã thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Tây Ninh năm 2022, trong đó nhấn mạnh, lần đầu tiên tỉnh Tây Ninh đạt 19/19 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội (9 chỉ tiêu kinh tế, 7 chỉ tiêu văn hóa - xã hội và 3 chỉ tiêu môi trường), vượt kế hoạch so với Nghị quyết của Tỉnh ủy đề ra. Thu ngân sách của tỉnh lần đầu tiên vượt ngưỡng 12.000 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu thu ngân sách trước thời hạn và xếp thứ nhất trong các tỉnh vùng Đông Nam Bộ.

Đại diện người dân tộc Thái dự họp mặt, ông Hà Duy Khuyền (sinh năm 1952, ngụ ấp Phước Trung, xã Long Phước, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối với các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách chăm lo cho đời sống, vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số. Đời sống của đồng bào được nâng lên đáng kể, qua đó giúp người dân thoát nghèo, ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu chính đáng.

Đầu sư Thượng Tám Thanh, Chưởng quản Hội Thánh Cao Đài - Tòa Thánh Tây Ninh cho biết, nhờ Đảng và Nhà nước tạo mọi điều kiện thuận lợi để người theo đạo Cao Đài được hành đạo theo đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nên số lượng người theo đạo Cao Đài ngày càng tăng và luôn nghiêm chỉnh thực hiện tốt phương châm sống tốt đời, đẹp đạo; nước vinh, đạo sáng.

Chú thích ảnh
Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh tặng quà cho các chức sắc tôn giáo và người có uy tín dân tộc thiểu số.

Chúc mừng năm mới Xuân Quý Mão năm 2023 đến toàn thể các chức sắc tôn giáo và người có đạo cùng già làng, người có uy tín và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh Phạm Hùng Thái khẳng định: Năm 2022, các tôn giáo và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã góp phần quan trọng tạo nên sự thành công về kinh tế - xã hội của tỉnh Tây Ninh; đồng thời làm tốt việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh mong muốn, năm 2023 các tôn giáo và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh tiếp tục cùng chung tay, góp sức với chính quyền tạo những thành tích mới, góp phần xây dựng quê hương Tây Ninh ngày càng giàu đẹp, phồn vinh.

Tin, ảnh: Thanh Tân (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.
Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Văn hóa, nghệ thuật Khmer chỉ thực sự được gìn giữ khi còn hiện diện trong đời sống cộng đồng và được thế hệ trẻ tiếp nối. Từ tiếng nhạc ngũ âm, điệu múa dân gian đến chữ viết, kiến trúc chùa, mỗi giá trị đều cần một môi trường để sống, được trao truyền và thích nghi với nhịp sống mới mà không mất đi bản sắc vốn có.