Tây Nguyên chuẩn bị năm học mới

Nhằm phục vụ tốt yêu cầu khai giảng năm học mới 2014 - 2015, các tỉnh Tây Nguyên đã đầu tư xây dựng mới, sửa chữa hàng ngàn phòng, lớp học, bàn ghế học sinh và cấp miễn phí các bộ sách giáo khoa, vở, dụng cụ học tập cho học sinh dân tộc thiểu số và con em gia đình chính sách.

Nhằm phục vụ tốt yêu cầu khai giảng năm học mới 2014 - 2015, các tỉnh Tây Nguyên gồm Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng đã đầu tư xây dựng mới, sửa chữa hàng ngàn phòng, lớp học, bàn ghế học sinh và cấp miễn phí các bộ sách giáo khoa, vở, dụng cụ học tập cho học sinh dân tộc thiểu số và con em gia đình chính sách.

Tây Nguyên chuẩn bị năm học mới ảnh 1

Đắk Lắk xây dựng trường lớp khang trang đón học sinh vào năm học mới. Ảnh: Mộc Thanh

Các tỉnh Tây Nguyên đã huy động nhiều nguồn vốn, đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây dựng mới các trường, lớp học, chủ yếu là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; trong đó riêng tỉnh Đắk Nông huy động được gần 100 tỷ đồng.

Tây Nguyên chuẩn bị năm học mới ảnh 2

Học sinh dân tộc thiểu số chiếm trên 32% học sinh phổ thông ở các tỉnh Tây Nguyên. Ảnh: Văn Cường

Tại tỉnh Đắk Lắk, đến nay, hầu hết các xã trên địa bàn đều có trường tiểu học; trường mẫu giáo, mầm non tại các buôn, thôn cũng được đầu tư xây dựng kiên cố, bán kiên cố. Tỉnh Đắk Lắk cũng đã đầu tư trên 53,5 tỷ đồng mua sách giáo khoa, vở viết, dụng cụ học tập, cấp miễn phí cho gần 149.000 học sinh dân tộc thiểu số, con em gia đình chính sách. Đặc biệt, năm học này, tỉnh Đắk Lắk đưa bộ sách giáo khoa tiếng Êđê mới vào giảng dạy ở bậc tiểu học, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ở các trường có đông con em đồng bào dân tộc Êđê.

Tây Nguyên chuẩn bị năm học mới ảnh 3

Trang bị thiết bị dạy học tiện ích cho học sinh trường Lê Hồng Phong, huyện Krông Ana, Đắk Lắk. Ảnh: Văn Cường


Theo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, các tỉnh Tây Nguyên hiện có trên 6.271 trường học các cấp, với 97.409 phòng học, lớp học, thu hút trên 1,4 triệu học sinh các bậc học phổ thông, trong đó học sinh dân tộc thiểu số chiếm trên 32%. Đắk Lắk là địa phương có số trường học, lớp học và học sinh bậc học phổ thông nhiều nhất trong số các tỉnh Tây Nguyên.


Quang Huy

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.