Tây Ban Nha đe dọa bắt giữ cựu Thủ hiến Catalonia nếu không hầu tòa

Ngày 2/11, Chủ tịch Hội đồng tư pháp quốc gia kiêm Chánh án Tòa án tối cao Tây Ban Nha Carlos Lesmes cho biết nếu cựu Thủ hiến bị phế truất vùng Catalonia, ông Carles Puigdemont không ra hầu tòa, thì thủ tục thông thường sẽ là phát lệnh bắt giữ.
Tây Ban Nha đe dọa bắt giữ cựu Thủ hiến Catalonia nếu không hầu tòa ảnh 1

Thủ hiến vùng Catalonia Carles Puigdemont phát biểu tại Barcelona, Tây Ban Nha ngày 15/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Lesmes nêu rõ: “ Tại Tây Ban Nha hoặc bất kỳ quốc gia thành viên EU nào khác, khi một ai đó không ra hầu tòa để làm chứng sau khi bị một thẩm phán yêu cầu, thủ tục thông thường sẽ là phát lệnh bắt giữ”.

Trước đó, ngày 1/11, ông Puigdemont cho biết ông sẽ phớt lờ yêu cầu trở về Tây Ban Nha để trả lời thẩm vấn của tòa án liên quan tới lời kêu gọi vùng Catalonia độc lập. Ông cũng không xuất hiện tại phiên tòa của Tòa án Tối cao ngày 2/11. Đề cập tới vấn đề này, luật sư của cựu Thủ hiến vùng Catalunya cho biết ông Puidgemont sẽ hợp tác với nhà chức trách Tây Ban Nha và Bỉ, mặc dù ông không ra hầu tòa. Hãng tin Reuters dẫn lời luật sư Paul Bekaert giải thích: “Thời tiết không thuận lợi, tốt hơn là nên giữ khoảng cách. Nếu họ yêu cầu, ông ấy sẽ hợp tác với cơ quan tư pháp Tây Ban Nha và Bỉ”.

Dự kiến, phiên xét xử của Tòa án tối cao Tây Ban Nha đối với 6 cựu thành viên Nghị viện mới bị giải tán của Catalonia, trong đó có Chủ tịch Nghị viện Carme Forcadell, sẽ được dời tới ngày 9/11 theo yêu cầu của các luật sư. 6 người này bị các công tố viên Tây Ban Nha cáo buộc tội danh xúi giục nổi loạn và nổi loạn, đối mặt với mức án tối đa lần lượt là 15 và 30 năm tù giam.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.