Tây Ban Nha ngày 9/5 tuyên bố sẽ ngăn chặn cựu Thủ hiến khu vực tự trị Catalonia Carles Puigdemont được tái bầu làm người đứng đầu khu vực này, đồng thời gây sức ép buộc các lực lượng ly khai tại Catalonia phải chọn ứng cử viên khác và thành lập một chính quyền khu vực trong bối cảnh thời hạn chót thành lập một chính quyền Catalonia sắp đến gần và để tránh tổ chức các cuộc bầu cử mới.
Ngày 6/4, công tố viên nhà nước ở bang Schleswig-Holstein, miền Bắc nước Đức, thông báo cựu Thủ hiến vùng Catalonia của Tây Ban Nha Carles Puidgemont đã nộp tiền bảo lãnh để tại ngoại và ngay lập tức có thể rời nhà tù ở thị trấn Neumuenster (Đức), nơi ông bị giam giữ từ tháng trước.
Một thẩm phán Tây Ban Nha ngày 5/4 đã buộc tội nổi loạn và xúi giục nổi loạn đối với cựu cảnh sát trưởng vùng Catalonia, ông Josep Lluis Trapero do liên quan đến vụ giới chức Catalonia đòi tách khỏi Tây Ban Nha.
Bộ trưởng Tư pháp Tây Ban Nha Rafael Catala ngày 22/3 cáo buộc các quan chức ủng hộ ly khai tại vùng Catalonia đang tìm cách "chơi xấu" khi chuẩn bị bổ nhiệm ông Jordi Turull làm lãnh đạo vùng này bất chấp việc ông Turull đang bị điều tra về các âm mưu đòi độc lập trái phép và có nguy cơ phải ngồi tù.
Trong khuôn khổ cuộc điều tra về việc chính quyền vùng tự trị Catalonia tổ chức trưng cầu ý dân trái phép hồi tháng 10/2017, cảnh sát Tây Ban Nha đã tiến hành khám xét trụ sở chính quyền vùng này tại thủ phủ Barcelona.
Ngày 1/3, cựu Thủ hiến vùng Catalonia của Tây Ban Nha, ông Carles Puigdemont thông báo sẽ rút khỏi vị trí ứng cử viên cho chức vụ này và đề nghị ông Jordi Sanchez là người thay thế. Quyết định này được Madrid hoan nghênh.
Chủ tịch Hội đồng lập pháp Catalonia tại Tây Ban Nha, Roger Torrent thông báo cuộc bỏ phiếu bầu Thủ hiến mới của vùng, theo kế hoạch vào ngày 30/1, đã bị hoãn lại.
Bất chấp cảnh báo của chính quyền Tây Ban Nha về việc bắt giữ nếu cựu Thủ hiến Catalonia, Carles Puigdemont, rời khỏi Bỉ, ngày 22/1, chính khách này đã đến Đan Mạch để tham dự một sự kiện mà ông sẽ chủ trì.
Ngày 16/1, 2 đảng ủng hộ ly khai lớn nhất của vùng Catalonia thuộc Tây Ban Nha cho biết đã nhất trí đề cử cựu Thủ hiến Carles Puigdemont ra ứng cử vị trí thủ hiến, mặc dù ông Puigdemont đang sống lưu vong tại Bỉ và chính quyền Madrid đã bác khả năng chấp nhận ông này nhậm chức từ Bỉ.
Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy ngày 15/1 cảnh báo, Madrid sẽ duy trì kiểm soát trực tiếp vùng Catalonia nếu cựu Thủ hiến vùng này, Carles Puigdemont, tuyên thệ nhậm chức từ Bỉ.
Tòa án Tối cao Tây Ban Nha ngày 4/1 đã xem xét đơn kháng cáo của cựu Phó Thủ hiến vùng Catalonia Oriol Junqueras về lệnh bắt giam ông, trong bối cảnh giới chức nước này mở cuộc điều tra liên quan đến các động thái đòi độc lập trái phép của các cựu lãnh đạo vùng này.
Bộ trưởng Kinh tế Tây Ban Nha Luis de Guindos ngày 1/1 cho biết, cuộc khủng hoảng đòi độc lập của vùng Catalonia đã khiến Tây Ban Nha thiệt hại "hàng tỷ euro" và cuộc khủng hoảng này vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của khu vực giàu có này.
Sáng 21/12 theo giờ địa phương, hơn 5,5 triệu cử tri vùng Catalonia của Tây Ban Nha bắt đầu đi bỏ phiếu để bầu ra Hội đồng Lập pháp của vùng tự trị này, sau khi hội đồng vùng và chính quyền địa phương trước đó bị chính quyền trung ương Tây Ban Nha giải tán do có những hành động vi hiến khi đơn phương đòi độc lập cho Catalonia.
Nhằm chống khả năng gian lận cũng như tấn công mạng với mục đích thay đổi kết quả, Chính phủ Tây Ban Nha đã quyết định áp dụng phương pháp kiểm phiếu bằng tay trong cuộc bầu cử địa phương trước thời hạn tổ chức ở khu vực tự trị Catalonia, dự kiến bắt đầu vào lúc 15 giờ ngày 21/12 (theo giờ Việt Nam).
Ngày 19/12, các chiến dịch tranh cử trong cuộc bầu cử địa phương vùng Catalonia của Tây Ban Nha đã khép lại, chuẩn bị cho ngày bỏ phiếu quan trọng có thể đánh dấu bước chuyển khép lại cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất tại Tây Ban Nha trong nhiều thập kỷ trở lại đây.
Ngày 14/12, một tòa án của Bỉ đã ngừng xem xét dẫn độ ông Carles Puigdemont cựu Thủ hiến vùng Catalunya của Tây Ban Nha sau khi chính quyền Madrid rút lại lệnh truy nã châu Âu đối với nhân vật này.
Ngày 7/12, hàng nghìn người ủng hộ nỗ lực đòi độc lập của vùng Catalonia (Tây Ban Nha) đã tập trung tại khu vực trung tâm hành chính của Liên minh châu Âu (EU) ở Brussels (Bỉ) để biểu tình kêu gọi châu Âu đưa ra quan điểm rõ ràng về số phận của Catalonia.
Ngày 5/12, Tòa án Tối cao Tây Ban Nha thông báo đã rút lại lệnh bắt giữ quốc tế đối với cựu Thủ hiến vùng Catalonia, ông Carles Puigdemont, cùng 4 cựu thành viên trong chính quyền của ông, với lý do các chính khách này đã bày tỏ thiện chí trở về nước.