Xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ thành đầu tàu của vùng Tây Nam Bộ

Chiều 8/9, tại thành phố Cần Thơ, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 59 ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chú thích ảnh
 Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại hội nghị. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo thành phố Cần Thơ qua các thời kỳ và trên 6.000 lãnh đạo cấp ủy các cấp, lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố tham gia hội nghị trực tiếp và trực tuyến từ trên 100 điểm cầu trên địa bàn.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình đánh giá cao cách làm mới sáng tạo của Thành ủy Cần Thơ khi sớm tổ chức quán triệt, triển khai nghị quyết cho đông đảo cán bộ, đảng viên từ cấp thành phố đến cấp quận, huyện, xã, phường.

Theo Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Nghị quyết số 59 là nghị quyết kế thừa của Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị được ban hành từ năm 2005 nhưng phát triển cao hơn. Nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Nghị quyết số 59 là xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ thật sự trở thành trung tâm của vùng Tây Nam bộ. Nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước ta hiện nay là xây dựng vùng Tây Nam Bộ trở thành một vùng phát triển của cả nước, trong đó Cần Thơ phải đóng vai trò đầu tàu của vùng. Thời gian tới, Bộ Chính trị sẽ tiếp tục ban hành nghị quyết cho cả vùng Tây Nam Bộ phát triển. Đây là hai nghị quyết không những giúp phát triển cho thành phố Cần Thơ mà còn cho cả vùng Tây Nam Bộ. 

Để xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trở thành trung tâm của vùng Tây Nam Bộ, đồng chí Nguyễn Văn Bình lưu ý Cần Thơ cần phải giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa sức hút về trung tâm và sự lan tỏa từ trung tâm đến các địa phương trong vùng. Việc phát triển của Cần Thơ không những có lợi cho Cần Thơ mà còn mang lại lợi ích cho cả vùng Tây Nam Bộ. Cần Thơ phải phát triển để trở thành trung tâm về văn hóa mang đậm bản sắc sông nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long, trung tâm về giáo dục và đào tạo, trung tâm y tế, trung tâm khoa học công nghệ...

Mặt khác, thành phố tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch vững mạnh ngang tầm nhiệm vụ để Cần Thơ trở thành trung tâm về chính trị, hành chính của vùng. Những chủ trương, giải pháp hay, công tác đào tạo cán bộ của Cần Thơ phải được lan tỏa ra cả vùng và Cần Thơ cũng phải cung cấp cán bộ nguồn cho cả vùng. Hai nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế và xây dựng Đảng tuy hai nhưng là một và gắn bó mật thiết với nhau.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Trưởng ban Kinh tế Trung ương yêu cầu thành phố Cần Thơ cùng với Ban Kinh tế Trung ương cần chủ động làm việc với Chính phủ để sớm ban hành chương trình hành động của Chính phủ, cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị. Trên cơ sở Chương trình hành động của Chính phủ, Cần Thơ cần hoàn thiện thêm một bước Chương trình hành động của thành phố để triển khai thực hiện. Từ đó, các sở, ban, ngành, địa phương của thành phố cần có chương trình hành động riêng; đồng thời triển khai sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm. 

Đồng chí Nguyễn Văn Bình cũng mong muốn Cần Thơ tiếp tục có những sáng kiến để việc học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết được sâu rộng, thiết thực và đi vào cuộc sống, đến được với người dân, được người dân giám sát . Mục đích cuối cùng của Nghị quyết số 59 là phục vụ đời sống vật chất, tinh thần của người dân Cần Thơ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long ngày càng nâng cao.

Chú thích ảnh
Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu khai mạc hội nghị. 

Theo Chương trình thực hiện Nghị quyết số 59 của Thành ủy Cần Thơ, mục tiêu đến năm 2030, Cần Thơ là thành phố sinh thái văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Cần Thơ cũng là trung tâm của vùng về dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao; là đô thị hạt nhân vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao, tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, quốc phòng an ninh được đảm bảo vững chắc. Tầm nhìn đến năm 2045, Cần Thơ thuộc nhóm các thành phố phát triển khá ở châu Á. 

Cần Thơ cũng đề ra một số chỉ tiêu cụ thể như: Giai đoạn 2021-2025 tăng trưởng GRDP đạt mức từ 7,5 - 8%/năm, giai đoạn 2025-2030 tăng trưởng đạt mức từ 7 - 7,5%/năm. Đến năm 2030, GRDP/người đạt từ 9.400 đến 11.000 USD. Tổng sản phẩm công nghệ cao so với tổng giá trị sản phẩm đạt khoảng từ 45 - 50%. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 100%, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt từ 85 - 90%, về cơ bản không còn hộ nghèo, tỷ lệ đô thị hóa đạt 80%...

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị.

Để thực hiện các mục tiêu nói trên, Thành ủy Cần Thơ đã triển khai 10 nội dung và giải pháp như: Đẩy mạnh việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai nghị quyết; thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, nhất là quy hoạch đô thị; thát triển cơ cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối nội vùng và liên vùng, là đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế. Thành phố thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ mọi thành phần kinh tế cho phát triển kinh tế - xã hội; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, dịch vụ khoa học và công nghệ, dịch vụ chăm sóc sức khỏe phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố và cả vùng; gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, khẳng định vị thế là trung tâm văn hóa, du lịch và thể thao của vùng...

Tin, ảnh: Ngọc Thiện (TTXVN)
Cần Thơ: Bệnh viện đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long được tặng 50 máy thở
Cần Thơ: Bệnh viện đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long được tặng 50 máy thở

Ngày 27/8, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 50 máy thở Eliciae MV20 trị giá hơn 12 tỷ đồng, do Trường Đại học Văn Lang và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát trao tặng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN