Dân vận khéo góp phần vun đắp tình quân - dân

Thời gian qua, cùng với việc thực hiện tốt công tác huấn luyện và nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị trên địa bàn, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Than Uyên (Lai Châu) còn tích cực phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả công tác dân vận, bằng những việc làm thiết thực, cụ thể.

Chú thích ảnh
Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Than Uyên tuyên truyền, vận động người dân bản Noong Thăng, xã Phúc Than, huyện Than Uyên về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và luật nghĩ vụ quân sự. Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN

Qua đó, giúp người dân phát triển kinh tế, góp phần củng cố, vun đắp tình đoàn kết quân - dân.
Tới thăm bản Noong Thăng, xã Phúc Than, huyện Than Uyên với gần 160 hộ gia đình chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái, Mông sinh sống, chúng tôi thấy dân bản đang tất bật dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm. Ai cũng phấn khởi, vui mừng khi các đồng chí dân quân tự vệ và cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện cùng tham gia giúp đỡ bà con dọn dẹp. Với sự chung sức, đồng lòng giữa quân - dân, những con đường trong bản đã được dọn dẹp sạch sẽ, quang đãng.

Bên cạnh việc giúp dân vệ sinh đường nội bản, cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Than Uyên còn phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong đó, tập trung tuyên truyền cho bà con về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, Luật Nghĩa vụ quân sự, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh…

Anh Sùng A Giàng, Trưởng bản Noong Thăng, xã Phúc Than, huyện Than Uyên chia sẻ: Thời gian qua, các đồng chí trong Ban Chỉ huy Quân sự huyện thường xuyên xuống giúp người dân vệ sinh môi trường, dọn dẹp đường làng ngõ xóm. Từ đó, bà con dân bản ngày càng tin tưởng, quý mến bộ đội cụ Hồ và chấp hành nghiêm chỉnh những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chú thích ảnh
Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Than Uyên phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân bản Noong Thăng, xã Phúc Than, huyện Than Uyên tham gia nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN

Đánh giá về công tác dân vận của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Than Uyên, ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Phúc Than cho biết: Thực tế cho thấy, lực lượng vũ trang xã, huyện có vai trò quan trọng trong việc giúp địa phương củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Ngoài ra, lực lượng vũ trang còn giúp bà con phát triển kinh tế, hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn, làm đất trồng cây và giúp đỡ, tặng quà cho những gia đình hoàn cảnh khó khăn… Nhờ có sự quan tâm của Ban Chỉ huy Quân sự huyện mà phong trào xây dựng nông thôn mới của xã có nhiều chuyển biến tích cực về mọi mặt.

Xác định công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở gắn với phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn, những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Than Uyên đã xây dựng nghị quyết, kế hoạch chuyên đề, tuyên truyền và vận động nhân dân cùng tham gia. Trong đó, lực lượng vũ trang tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Việc tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức như trực tiếp hoặc phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản và lồng ghép trong các cuộc họp bản, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao…

Ban Chỉ huy Quân sự huyện còn chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch chọn địa bàn, xác định nội dung, biện pháp thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tế. Cử cán bộ chiến sĩ bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình địa bàn, phát hiện và giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh trong nhân dân, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. 

Chú thích ảnh
Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Than Uyên giúp người dân bản Noong Thăng, xã Phúc Than, huyện Than Uyên dọn dẹp vệ sinh đường nội bản. Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN

Trung tá Lầu A Tình, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Than Uyên cho hay: Với việc tích cực thực hiện phong trào “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới - chung tay vì người nghèo, không bỏ ai ở lại phía sau” và mô hình Dân vận khéo, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã đạt được nhiều kết quả. Trong năm 2021, đơn vị đã giúp nhân dân trên địa bàn làm đường, tu sửa nạo vét 5km đường giao thông liên bản, giúp bà con làm đất trồng chè, trồng cây mắc ca hơn 3,5ha; trồng hơn 1.200 cây xanh và huy động lực lượng dân quân củng cố thao trường phục vụ huấn luyện với hơn 1.400 ngày công; phối hợp với địa phương tặng quà cho gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với giá trị hơn 500 triệu đồng… Đặc biệt, đơn vị đã tuyên truyền, vận động 200 hộ gia đình ở xã Tà Mung, huyện Than Uyên xóa bỏ hủ tục lạc hậu trong ma chay như treo xác chết trong nhà từ 5-7 ngày. Đến nay, bà con từng bước xây dựng nếp sống văn hóa mới, tập trung phát triển các mô hình kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị, thời gian tới Ban Chỉ huy Quân sự huyện Than Uyên tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về công tác dân vận; tập trung tuyên truyển, triển khai có hiệu quả về chính sách dân tộc, tôn giáo theo quan điểm lấy “dân làm gốc”; tăng cường đối thoại để lắng nghe ý kiến, phát hiện kịp mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.

Mặt khác, đơn vị tiếp tục phát huy vai trò của người dân tham gia xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ an ninh trật tự địa phương; tăng cường nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân. Qua đó, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp, phát huy vai trò của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và nâng cao chất lượng công tác quốc phòng, quân sự ở địa phương.

Việt Hoàng - Đinh Thùy (TTXVN)
Dân vận khéo góp phần đổi thay bộ mặt nông thôn miền núi
Dân vận khéo góp phần đổi thay bộ mặt nông thôn miền núi

Sau hơn 10 năm thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, tỉnh Lai Châu đã vận động đồng bào các dân tộc trên địa bàn từng bước xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và xây dựng các mô hình phát triển kinh tế mới. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn đã có nhiều thay đổi, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN