Đắk Nông: Huyện Đắk Mil kết thúc giãn cách xã hội

Chiều 28/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Tôn Thị Ngọc Hạnh đã ban hành công văn về việc kết thúc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Đắk Mil kể từ 22 giờ ngày 28/9/2021.
Chú thích ảnh
Phong tỏa khu vực dân cư phát hiện ca nhiễm COVID-19 tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, ngày 14/9. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Nông giao UBND huyện Đắk Mil căn cứ vào mức độ nguy cơ ở từng địa bàn để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp. Các xã, thị trấn “vùng xanh" được áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; các khu vực còn lại áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ hoặc với mức độ cao hơn (Chỉ thị 15+). Đồng thời, cần tiếp tục phong tỏa một số xã, thị trấn, thôn, bon có nguy cơ để thực hiện các biện pháp khống chế, kiểm soát dịch.

UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu các địa phương cần tăng cường áp dụng, thực hiện nghiêm, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định, không để tình trạng "chặt ngoài, lỏng trong", hạn chế thấp nhất các yếu tố gây mất an toàn trong các khu vực giãn cách, phong tỏa.

Huyện Đắk Mil cần lên phương án quản lý các khu vực đường mòn, lối mở trên đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14 cũ), cương quyết xử lý các phương tiện dừng đỗ, tập kết hàng hóa sai quy định; đồng thời có giải pháp, kế hoạch cụ thể thành lập những điểm tập kết hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu cho người dân.

Sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, 14 ổ dịch ở huyện Đắk Mil cơ bản được khống chế, khoanh vùng và trong tầm kiểm soát. Các ca bệnh COVID-19 đều đã được cách ly y tế tập trung trước đó. Địa phương đã triển khai nhiều biện pháp để xử lý ổ dịch như: truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm tầm soát diện rộng trên 20.000 người dân, tại khu vực phong tỏa, xét nghiệm 3 lần theo chu kỳ 3 ngày/lần; huyện thành lập 114 chốt kiểm soát (14 chốt ở khu vực vành đai huyện, 100 chốt trong khu dân cư); huy động 60 đoàn viên, thanh niên đảm nhận công tác hậu cần, mua hàng giúp người dân khi có nhu cầu; thành lập "Gian hàng 0 đồng" hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn…

Trước đó, sau 28 ngày không có ca dương tính với SARS-CoV-2, từ ngày 13 - 28/9, huyện Đắk Mil ghi nhận 112 ca mắc COVID-19 và gần 900 trường hợp F1. Địa phương đã phong tỏa, cách ly y tế các khu vực có nguy cơ cao với hơn 1.400 hộ dân và 6.477 nhân khẩu.

Đến nay, tại tỉnh Đắk Nông 7 trong tổng số 8 huyện, thành phố đã dần chuyển sang trạng thái bình thường mới. Huyện Đắk R’lấp đang tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị 15/CT-TTg.  

Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Đắk Nông ghi nhận 719 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, có 345 ca khỏi bệnh và xuất viện. Tỉnh ghi nhận 1 trường hợp tử vong vì COVID-19.

Nguyên Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Tại nhiều vùng cao, tầm vóc thấp bé và chứng còi xương ở trẻ em vẫn rất phổ biến. Ảnh: V.T

Đẩy lùi nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống-Bài 2: Thể trạng con người còi xương, hệ lụy khôn lường về di truyền

Hệ lụy của hôn nhân cận huyết thống và nạn tảo hôn là căn nguyên khiến thể trạng con người và chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc hạn chế, gen di truyền từ cha mẹ sang con khiến những trẻ em sinh ra thường mắc các bệnh còi xương, thấp bé... và vòng xoáy nghèo đói tiềm ẩn nơi non cao.

Đẩy lùi nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống- Bài 1: Hôn nhân cận huyết thống và những chuyện buồn về ‘bà mẹ trẻ’ nơi rẻo cao

Đẩy lùi nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống- Bài 1: Hôn nhân cận huyết thống và những chuyện buồn về ‘bà mẹ trẻ’ nơi rẻo cao

Mặc dù tỷ lệ kết hôn cận huyết thống không ồ ạt như nạn tảo hôn, nhưng hệ lụy để lại cho thể trạng con người và chất lượng dân số rất bất lợi. Hôn nhân cận huyết từ lâu đã trở thành "vết cứa" bào mòn tầm vóc, trí tuệ và sự phát triển giống nòi nơi rẻo cao.