Tàu ứng phó ô nhiễm biển của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Ấn Độ thăm TP Hồ Chí Minh

Sáng 2/4, tàu Samudra Paheredar của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Ấn Độ với thủy thủ đoàn 120 thuyền viên do Thuyền trưởng Sudhir Ravindran làm Trưởng đoàn đã cập bến cảng Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu chuyến thăm Thành phố Hồ Chí Minh trong 4 ngày.
Chú thích ảnh
Tàu Samudrai Paheredar cập cảng Thành phố Hồ Chí Minh. 

Theo kế hoạch, trong thời gian từ 2/4 đến 5/4, Trưởng đoàn và nhóm sỹ quan chỉ huy tàu sẽ chào xã giao Lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh; Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3; tham gia các hoạt động giao lưu hữu nghị tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển 3 và trình diễn công tác chống ô nhiễm, luyện tập chung với lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam…

Chuyến thăm là hoạt động hiện thực hóa Bản ghi nhớ hợp tác giữa lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Ấn Độ ký năm 2015. Thuyền trưởng Sudhir Ravindran cho biết, chuyến thăm là cơ hội tốt để lực lượng cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát Biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Ấn Độ giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn trong công tác thực thi pháp luật trên biển; qua đó góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Ấn Độ trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Ngô Bình Minh, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Thuyền trưởng Sudhir Ravindran chụp ảnh lưu niệm trước tàu Samudrai Paheredar.

Tàu Samudra Paheredar có số hiệu CG202, là tàu tuần tra về kiểm soát ô nhiễm của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Ấn Độ. Tàu có chiều dài 94,10 mét, lượng giãn nước tối đa 4.300 tấn, sử dụng động cơ Diesel đôi 3.000 kW, có thể hoạt động trên biển trong 20 ngày với tầm hoạt động 6.000 hải lý.

Tàu được trang bị các thiết bị ứng phó ô nhiễm hiện đại như thiết bị ngăn chặn- phao quây tự nổi, thiết bị cứu hộ-bơm hút dầu, tay quét và có thể thực hiện hoạt động thu hồi dầu trên biển với khả năng lưu trữ 500.000 lít. Tàu cũng được trang bị 2 tàu nhỏ kiểm soát ô nhiễm, 4 mô tô nước… để hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn, thực thi pháp luật trên biển, giám sát vùng đặc quyền kinh tế và thực hiện nhiệm vụ ứng phó ô nhiễm biển.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.