Nhóm tàu huấn luyện tuần tra trên biển của Hải quân Hàn Quốc thăm TP Hồ Chí Minh

Ngày 14/9, nhóm tàu huấn luyện tuần tra trên biển của Hải quân Hàn Quốc, gồm tàu ROKS HANSANDO và tàu ROKS DAECHEONG cập cảng Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị thành phố, nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (1992 - 2022).
Chú thích ảnh
 Các sỹ quan hải quân Việt Nam chào mừng Chuẩn tướng Gang Dong Goo, Trưởng đoàn nhóm tàu huấn luyện tuần tra trên biển Hải quân Hàn Quốc (phải). 

Trưởng đoàn của Nhóm tàu huấn luyện, Chuẩn tướng Gang Dong Goo cho biết, chuyến thăm Việt Nam của Nhóm tàu huấn luyện tuần tra trên biển Hải quân Hàn Quốc là hoạt động thiết thực kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Chuyến thăm Việt Nam của Nhóm tàu huấn luyện sẽ góp phần thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai nước cũng như hòa bình và thịnh vượng mà hai nước cùng dựng xây trong tương lai. 

Trong thời gian thăm hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 14 - 17/9, các sỹ quan, thủy thủ đoàn Hải quân Hàn Quốc sẽ thực hiện các hoạt động giao lưu quân sự đa dạng như thăm và làm việc tại một số cơ quan và đơn vị Hải quân Việt Nam; trao đổi về hợp tác an ninh và công nghiệp quốc phòng, tìm kiếm biện pháp tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Hải quân hai nước Việt Nam - Hàn Quốc; giao hữu bóng chuyền, tổ chức tiệc chiêu đãi trên tàu, huấn luyện chung… Ngoài ra, các học viên Trường sỹ quan và chiến sĩ của đoàn tàu Hải quân Hàn Quốc sẽ thăm các di tích lịch sử, văn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh để nâng cao sự hiểu biết về văn hóa và lịch sử của Việt Nam. 

Chú thích ảnh
Tàu huấn luyện HANSANDO - tàu huấn luyện đầu tiên của lực lượng Hải quân Hàn Quốc cập bến cảng Thành phố Hồ Chí Minh. 

Nhóm tàu huấn luyện trên biển của Hải quân Hàn Quốc gồm tàu huấn luyện HANSANDO và tàu hỗ trợ hậu cần DAECHEONG (AOE, 4.200 tấn). Thủy thủ đoàn gồm 470 sỹ quan Hải quân, trong đó có 164 học viên Khóa 77 của Trường Sỹ quan Hải quân Hàn Quốc. 

Được biết, tàu huấn luyện HANSANDO (ATH) do Hàn Quốc sản xuất, hạ thủy năm 2018, là tàu huấn luyện đầu tiên của lực lượng Hải quân Hàn Quốc. Tàu HANSANDO có lượng giãn nước 4.500 tấn, dài 142 mét, cao 18 mét. Tàu được trang bị hải pháo 40 ly và 76 ly; hệ thống mồi bẫy chống tên lửa. Tàu được thiết kế các phòng giảng dạy, phòng thí nghiệm thực hành và phòng khám, phẫu thuật, trang bị giường bệnh để có thể sử dụng thành tàu bệnh viện khi cần thiết. 

Tàu hỗ trợ hậu cần DAECHEONG (AOE) có trọng tải 4.200 tấn, thực hiện nhiệm vụ cung cấp nhiên liệu, lương thực và các hoạt động cứu hộ cho lực lượng tác chiến trên biển. 

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi họp báo trên tàu HANSANDO. 

Thành phố Hồ Chí Minh là điểm dừng chân đầu tiên của Nhóm tàu huấn luyện trên biển Hải quân Hàn Quốc trong đợt huấn luyện năm 2022. Tiếp theo chuyến thăm Việt Nam, nhóm tàu sẽ cập bến 10 cảng của 9 nước trên thế giới như: Malaysia, Ấn Độ, Australia…

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.