Tàu Trung Quốc xâm nhập lãnh hải Nhật Bản

4 tàu hải cảnh của Trung Quốc đã xâm nhập lãnh hải nước này ở Biển Hoa Đông, gần quần đảo tranh chấp mà Tokyo gọi là Senkaku còn Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư.
Hãng tin Kyodo dẫn nguồn Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JGC) cho biết tối 6/9, 4 tàu hải cảnh của Trung Quốc đã xâm nhập lãnh hải nước này ở Biển Hoa Đông, gần quần đảo tranh chấp mà Tokyo gọi là Senkaku còn Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư.
Tàu Trung Quốc xâm nhập lãnh hải Nhật Bản ảnh 1

Tàu tuần dương Trung Quốc ở gần vùng đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông. Ảnh: AFP/TTXVN

Sở chỉ huy JGC Vùng 11 đóng tại Naha, tỉnh Okinawa cho biết đã phát hiện các tàu Trung Quốc xâm nhập vùng biển gần quần đảo hiện do Nhật Bản kiểm soát nói trên vào khoảng 20h15' (theo giờ địa phương). Lực lượng của JCG đã phát cảnh báo yêu cầu 4 tàu này rời khỏi khu vực trên nhưng không có tín hiệu hồi đáp. Tuy nhiên, các tàu của Trung Quốc đã rời khỏi vùng biển trên vào khoảng 22 giờ 35 phút cùng ngày.Đây là vụ tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Nhật Bản mới nhất kể từ khi 3 tàu hải cảnh Trung Quốc đi vào hải phận nước này hôm 27/8 vừa qua.
TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.