Nhật Bản phản đối tàu Trung Quốc xâm nhập

Chính phủ Nhật Bản hôm nay triệu tập quyền Đại sứ Trung Quốc tại Tokyo và gửi công hàm phản đối về việc 4 tàu Cảnh sát biển của Trung Quốc thường xuyên xâm nhập vào khu vực đảo Senkaku/Điếu Ngư mà cả hai đều tuyên bố chủ quyền.

Chính phủ Nhật Bản ngày 8/8 đã triệu tập quyền Đại sứ Trung Quốc tại Tokyo và gửi công hàm phản đối về việc 4 tàu Cảnh sát biển của Trung Quốc thường xuyên xâm nhập vào khu vực đảo Senkaku/Điếu Ngư mà cả hai đều tuyên bố chủ quyền.

 
Nhật Bản phản đối tàu Trung Quốc xâm nhập ảnh 1

Tàu cảnh sát biển Trung Quốc xâm nhập vùng biển Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp. Ảnh: EPA

Theo hãng Kyodo, 3 trong số 4 tàu Trung Quốc trên xâm nhập vào vùng biển chủ quyền của Nhật Bản gần khu vực đảo Senkaku/Điếu Ngư vào buổi sáng 7/8 và cả 4 tàu đã xâm nhập vào đêm cùng ngày. Các tàu này ở lại đến trưa ngày 8/8 và lờ đi lời cảnh báo của phía Nhật Bản yêu cầu rời khỏi khu vực.

Chánh văn phòng Nội các Nhât Bản Yoshihide Suga phát biểu trong một cuộc họp báo: "Đây là lần xâm nhập lãnh hải lâu nhất của các tàu Trung Quốc kể từ khi Tokyo quốc hữu hóa quần đảo Senkaku tháng 9/2012. Điều này vô cùng đáng tiếc và hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida thì khẳng định: "Chúng tôi đã bày tỏ sự quan ngại của chúng tôi và yêu cầu phía Trung Quốc rút các tàu này ra khỏi khu vực trên ngay lập tức".

Trung Quốc đã nhiều lần điều các tàu hải giám tới vùng biển tranh chấp với Nhật Bản kể từ khi chính phủ Nhật quốc hữu hóa 3 trong số 5 hòn đảo thuộc quần đảo Điếu Ngư/Senkaku.

Trong khi đó, ngày 6/8, Nhật Bản đã trình làng tàu chiến lớn nhất của nước này kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ 2. Sự kiện Tokyo ra mắt con tàu trị giá 1,2 tỉ USD khiến Trung Quốc "nhíu mày" bởi đây là loại tàu khu trục khổng lồ nhưng giống hệt một tàu sân bay thông thường. Bắc Kinh đã lên tiếng chỉ trích Nhật Bản về chiếc tàu này, coi đây là “biểu tượng tham vọng mạnh mẽ của Nhật Bản trong việc quay trở về làm cường quốc quân sự” đồng thời cảnh báo các nước láng giềng cũng như cộng đồng quốc tế “cảnh giác cao độ” trước xu hướng phát triển của Nhật Bản hiện nay.


CT
(Theo Kyodo/V.O.R)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.