Nhật Bản, Philippines tăng cường hải quân đối phó Trung Quốc

Nhật Bản đã ra mắt chiến hạm lớn nhất của nước này kể từ sau chiến tranh Thế giới thứ hai, Philippines cũng đã nhận thêm tàu chiến của Cảnh sát biển Mỹ trong nỗ lực tăng cường sức mạnh hải quân.

Theo báo Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng, Nhật Bản và Philippines đã tăng cường sức mạnh hải quân của họ bằng cách bổ sung thêm các tàu chiến mới nhằm đối phó với khả năng xảy ra xung đột tại trong bối cảnh tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc đang ngày càng căng thẳng.

Nhật Bản, Philippines tăng cường hải quân đối phó Trung Quốc ảnh 1

Tàu khu trục mới của Nhật Bản, "Izumo", tại Yokohama. Ảnh: Reuters

Tại Nhật Bản, nước này đã giới thiệu tàu chiến lớn nhất từ trước tới nay tại một buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân của vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima ở thành phố cảng Yokohama.

Tàu chiến này do Nhật Bản sản xuất có thể chở 9 máy bay trực thăng và dự kiến sẽ đóng một vai trò lớn trong các sứ mệnh cứu hộ và cứu trợ thảm họa cũng như bảo vệ các tuyến đường biển và lãnh hải Nhật Bản. Hiện chưa rõ con tàu sẽ được phân cho đơn vị nào.

 

Cách đặt tên con tàu này có thể sẽ chọc giận Trung Quốc, vì "Izumo" cũng là tên của chiến hạm bọc thép đã dẫn đầu các chiến dịch của hải quân Nhật Bản trong trận chiến Thượng Hải thời Chiến tranh Thế giới thứ hai. 

Trong khi đó, tại cảng Subic ở tây bắc Manila, Philippines ngày 6/8 đã tổ chức lễ chào đón một tàu chiến tân trang mua lại của lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ với tải trọng 3.250 tấn, được đặt lại tên là BRP Ramon Alcaraz.

Đây sẽ là tàu chiến lớn thứ hai của Philippines, được nước này tăng cường trong nỗ lực thách thức những tuyên bố bành trướng chủ quyền lãnh hải của Trung Quốc ở Biển Đông.  

Nhật Bản, Philippines tăng cường hải quân đối phó Trung Quốc ảnh 2

Tàu chiến mới của Philippines. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại lễ đón, Tổng thống Aquino tuyên bố: “Tàu BRP Ramon Alcaraz sẽ tăng cường hơn nữa các hoạt động tuần tra của chúng ta ở vùng đặc quyền kinh tế của Philippines cũng như khả năng của chúng ta trong việc dập tắt bất kỳ mối đe dọa hay nhân tố xấu nào, đồng thời cho phép thực hiện các hoạt động tìm kiếm cứu hộ cứu nạn và bảo vệ các nguồn tài nguyên biển của chúng ta”.

 

Việc tăng cường sức mạnh hải quân của Nhật Bản và Philippines được cho là nhằm đối phó với sự bành trướng lãnh hải và cuộc chạy đua vũ trang của Trung Quốc. Năm ngoái, Bắc Kinh đã đưa vào sử dụng tàu sân bay đầu tiên mang tên Liêu Ninh như một phần trong kế hoạch tăng cường sức mạnh quân sự của nước này.

 

CT (theo South China Morning Post)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.