Nhật Bản "ra mắt" tàu khu trục khổng lồ

Ngày 6/8, Nhật Bản đã giới thiệu chiếc tàu khu trục lớn nhất của nước này kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ II tại cảng Yokohama, được thiết kế với nhiều tính năng giống hệt tàu sân bay thông thường.

Ngày 6/8, Nhật Bản đã giới thiệu chiếc tàu khu trục lớn nhất của nước này kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ II tại cảng Yokohama, được thiết kế với nhiều tính năng giống hệt tàu sân bay thông thường.

Nhật Bản "ra mắt" tàu khu trục khổng lồ ảnh 1

Tàu Izumo trong ngày ra mắt.

Tàu khu trục mới của Nhật Bản được đặt tên là "Izumo", hoàn toàn được chế tạo trong nước với tổng kinh phí lên tới 1,2 tỷ USD. Tàu có trọng tải 27.000 tấn, boong dài 248 m và có thể chở được 14 chiếc máy bay trực thăng.


Giới chức Nhật Bản cho biết tàu Izumo sẽ được sử dụng vào mục đích quốc phòng, đặc biệt là chống tàu ngầm và giám sát hải giới. Ngoài ra, tàu Izumo cũng sẽ hỗ trợ ứng phó với các thảm họa thiên nhiên lớn như thảm họa kép động đất - sóng thần năm 2011. Tàu dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ năm 2015.


Việc đưa vào hoạt động tàu khu trục Izumo là sự thay đổi lớn đối với Nhật Bản, một trong những quốc gia có lực lượng hải quân được trang bị và huấn luyện tốt nhất ở Thái Bình Dương nhưng không thành lập đội tàu sân bay riêng vì hiến pháp quy định quân đội chỉ có nhiệm vụ phòng vệ. Tàu Izumo được hạ thủy trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng giữa Nhật Bản và Trung Quốc liên quan đến chủ quyền đối với quần đảo Senkaku\Điếu Ngư.


TTG

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.