Tàu Thần Châu-18 lắp ghép với Trạm vũ trụ Thiên Cung

Ngày 26/4, nhóm 3 phi hành gia trên tàu Thần Châu-18 của Trung Quốc đã được đưa lên Trạm vũ trụ Thiên Cung và chuẩn bị tiếp nhận nhiệm vụ.
Chú thích ảnh
Tên lửa đẩy Trường Chinh 2F mang theo tàu vũ trụ Thần Châu-18 rời bệ phóng tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở Tây Bắc Trung Quốc ngày 25/4/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Theo đó, khoảng 5h sáng cùng ngày, 3 phi hành gia của sứ mệnh Thần Châu-17 đã mở cửa Trạm Thiên Cung chào đón những người “kế nhiệm” và cùng chụp ảnh lưu niệm nhóm. Sự kiện này cũng đánh dấu đoàn phi hành gia thứ 4 lên làm việc tại trạm vũ trụ của Trung Quốc. Theo Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc, 6 phi hành gia sẽ sống và làm việc cùng nhau trong khoảng 5 ngày để hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch và công việc bàn giao.

Tàu Thần Châu-18 được phóng đi trên tên lửa Trường Chinh 2F từ trung tâm phóng tàu vũ trụ ở Tửu Tuyền, Tây Bắc Trung Quốc, vào khoảng 21h tối 25/4 (giờ địa phương). Đây là bước tiến mới nhất trong chương trình vũ trụ của Bắc Kinh với mục tiêu đưa phi hành gia lên Mặt Trăng vào năm 2030. 

Nhóm phi hành gia mới lên sẽ làm việc trong 6 tháng trên trạm Thiên Cung, dự định thực hiện các thí nghiệm “trong các lĩnh vực vật lý cơ bản về vi trọng lực, khoa học vật liệu vũ trụ, khoa học đời sống vũ trụ, y học vũ trụ và công nghệ vũ trụ”. Nhóm cũng sẽ thử tạo một bể cá trên tàu và tìm cách nuôi cá trong môi trường không trọng lực.

Nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đã "bơm" hàng tỷ USD cho chương trình không gian. Bắc Kinh cũng đặt mục tiêu đưa phi hành đoàn lên Mặt Trăng vào năm 2030. Từ năm 2011, Trung Quốc không đưa các phi hành gia lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) sau mâu thuẫn với Mỹ. Trung Quốc đã phát triển trạm vũ trụ riêng mang tên Thiên Cung.

Trạm Thiên Cung hoàn thiện năm 2022 và do các nhóm phi hành gia Trung Quốc vận hành luân phiên định kỳ 6 tháng. Thiên Cung dự kiến sẽ vẫn ở quỹ đạo Trái Đất thấp ở độ cao từ 400 km đến 450 km bên trên hành tinh của chúng ta trong ít nhất 10 năm.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.