Tàu sân bay Trung Quốc thử nghiệm lần 3

Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc - Liêu Ninh đã thực hiện thử nghiệm trên biển lần thứ 3 trong năm nay để tiến hành huấn luyện và kiểm tra hoạt động thường xuyên trong bối cảnh Ấn Độ vừa ra mắt tàu sân bay mới.

Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc - Liêu Ninh vừa bắt đầu thực hiện thử nghiệm trên biển lần thứ 3 trong năm nay để tiến hành huấn luyện và kiểm tra hoạt động thường xuyên trong bối cảnh Ấn Độ vừa ra mắt tàu sân bay mới.

Tàu sân bay Trung Quốc thử nghiệm lần 3 ảnh 1

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc đang tiến hành thử nghiệm trên biển. Ảnh: wuxinghongqi.com

Tân Hoa Xã hôm nay cho biết, tàu sân bay của Trung Quốc đã hành trình từ Thanh Đảo ở bờ biển phía đông ngày 15/8 và tiến hành các bài tập luyện cho máy bay cất, hạ cánh cũng như các thiết bị thử nghiệm khác.

Tàu Liêu Ninh đã neo đậu tại Thanh Đảo từ tháng 2 năm nay. Trong tháng 6 và tháng 7 vừa qua, nó thực hiện thành công một vòng thử nghiệm trên biển.

Liêu Ninh là tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc, được đưa vào phục vụ hải quân tháng 9/2012 sau khi hoàn thành gần 100 chương trình chạy thử và huấn luyện.

Trung Quốc mua vỏ con tàu cũ tên là Varyag của Ukraine năm 1998 với giá 20 triệu USD, mang về đại tu và lắp thêm vũ khí. Tàu Liêu Ninh có thể mang theo 26 chiến đấu cơ phản lực và 24 trực thăng.

CT (Theo T.H.X)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.