Tàu hải quân Thái Lan thăm hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 25/8, tàu quân sự H.T.M.S Naresuan của Hải quân Hoàng gia Thái Lan đã cập bến Cảng quốc tế Nhà Rồng - Khánh Hội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TP Hồ Chí Minh từ ngày 25 - 29/8.
Chú thích ảnh
Đại tá Phạm Tiến Dũng (phải), Phó Tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân, tặng hoa chào đón Chuẩn Đô đốc Borworn Phromkaewngam (trái), Giám đốc Học viện Hải quân Hoàng gia Thái Lan. 

Sáng 25/8, tàu quân sự H.T.M.S Naresuan (FFG 421) của Hải quân Hoàng gia Thái Lan do Chuẩn Đô đốc Borworn Phromkaewngam, Phó Giám đốc Học viện Hải quân Hoàng gia Thái Lan làm trưởng đoàn đã cập bến Cảng quốc tế Nhà Rồng - Khánh Hội, Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Thành phố từ ngày 25 - 29/8, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976-2026).

Dự lễ đón tại Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội có Đại tá Phạm Tiến Dũng, Phó Tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân; đại diện UBND Thành phố; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; Cục Đối ngoại, Cục Bảo vệ an ninh Quân đội; Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh. Bà Wiraka Moodhitaporn, Tổng lãnh sự Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng dự lễ đón tàu.

Chú thích ảnh
Tàu H.T.M.S Naresuan (FFG 421) của Hải quân Hoàng gia Thái Lan cập bến cảng quốc tế Nhà Rồng- Khánh Hội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh. 

Trong thời gian ở thăm Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ huy và thủy thủ đoàn tàu H.T.M.S Naresuan (FFG 421) sẽ đến thăm xã giao lãnh đạo Thành phố; Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao với cán bộ, chiến sỹ Hải quân Việt Nam; tham quan các di tích lịch sử, văn hóa tại Thành phố.

Chuyến thăm Thành phố Hồ Chí Minh của tàu hải quân Hoàng gia Thái Lan H.T.M.S Naresuan (FFG 421)  nhằm tăng cường mối quan hệ tin cậy lẫn nhau giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Thái Lan nói chung, giữa Hải quân Việt Nam và Hải quân Hoàng gia Thái Lan nói riêng. Đây cũng là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976-2026). 

Chú thích ảnh
Tàu H.T.M.S Naresuan (FFG 421) của Hải quân Hoàng gia Thái Lan được trang bị hệ thống thông tin hiện đại, phục vụ quá trình tác chiến trên biển và huấn luyện chiến đấu. 

H.T.M.S. Naresuan (FFG 421) là tàu hộ vệ tên lửa của Hải quân Hoàng gia Thái Lan được đưa vào biên chế năm 1995, có chiều dài 120,5 m; chiều rộng 13,7 m; lượng giãn nước đầy tải 2.985 tấn. Tàu có tốc độ tối đa 32 hải lý/giờ, tầm hoạt động 4.000 hải lý.

Chú thích ảnh
Các đại biểu dự lễ đón tàu H.T.M.S Naresuan (FFG 421) của Hải quân Hoàng gia Thái Lan.

Cũng trong năm nay, tàu quân sự H.T.M.S. Prachuap Khiri Khan của Hải quân Thái Lan cũng đã thực hiện chuyến thăm hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh trong 6 ngày, từ ngày 18/5.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.