Tàu Hà Nội - Hải Phòng đón khách ở Hải Dương sau nhiều ngày gián đoạn

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội (Haraco) vừa thông tin, từ ngày 18/3, tàu khách Hà Nội - Hải Phòng trở lại đón khách các ga thuộc tỉnh Hải Dương sau nhiều tháng tạm dừng vì dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại địa phương này.
Chú thích ảnh
Từ ngày 18/3, tàu khách Hà Nội - Hải Phòng trở lại đón khách các ga thuộc tỉnh Hải Dương. Ảnh minh họa: Minh Quyết/TTXVN

Theo đó, hàng ngày trên tuyến này có đôi tàu LP5/LP6, ngày thứ 7 và Chủ nhật có thêm đôi tàu LP3/LP8. Riêng 2 ngày 20, 21/3/2021 chạy thêm tàu LP7 và HP2 để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân.

Cụ thể, chiều Hà Nội - Hải Phòng, tàu LP5 xuất phát Hà Nội lúc 15h30; tàu LP3 xuất phát lúc 9h20; tàu LP7 xuất phát lúc 18h20.

Chiều Hải Phòng - Hà Nội, tàu LP6 xuất phát Hải Phòng lúc 9h05; tàu LP8 xuất phát lúc 15h00; tàu HP2 xuất phát lúc 18h40.

Ngoài các ga Hà Nội, Long Biên, Gia Lâm, Thượng Lý, Hải Phòng, các tàu này đón, trả khách các ga Cẩm Giàng, Hải Dương, Phú Thái thuộc tỉnh Hải Dương. Tàu nhận vận chuyển xe đạp, xe máy, hành lý đi các ga: Gia Lâm, Long Biên, Hà Nội, Hải Phòng.

Đại diện Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội đưa ra khuyến cáo, để đảm bảo tốt việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên tàu, dưới ga, hành khách phải luôn thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế).

Trước đó, thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống COVID-19, từ ngày 28/1/2021, tàu Hà Nội - Hải Phòng tạm ngừng đón trả khách tại các ga: Cẩm Giàng, Hải Dương, Phú Thái thuộc địa bàn tỉnh Hải Dương cho đến khi có lệnh mới.

Quang Toàn (TTXVN)

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.