Tàu chở phân bón đầu tiên của Nga sẽ tới châu Phi ngày 31/12

Hãng tin TASS của Nga cho biết tàu MV Greenwich chở lô phân bón đầu tiên của Nga cho châu Phi đã rời thành phố cảng Gqeberha (trước đây là cảng Elizabeth) ở tỉnh  Đông Cape của Nam Phi và dự kiến đến Mozambique ngày 31/12. Đây là thông báo của một giới chức cảng Gqeberha ngày 27/12. 
Chú thích ảnh
Nhà máy sản xuất phân bón tại Cherepovets, Nga. Ảnh: Bloomberg

Theo thông báo ngày 27/12 của giới chức cảng Gqeberha, con tàu đã ghé cảng này ngày 25/12 để tránh bão và dự kiến lưu lại đây 7 ngày. Tuy nhiên, hiện bão đã tan và thuyền trưởng quyết định tiếp tục hành trình để giao hàng trước Năm mới 2023.

Theo lịch trình, tàu MV Greenwich sẽ đến thủ đô Beira của Mozambique vào sáng 31/12.
Tàu, được tổ chức Chương trình Lương thực thế giới (WFP) thuê bao, khởi hành từ Hà Lan ngày 29/11, chở 20.000 tấn phân bón của Nga. Chuyến hàng nhân đạo này sẽ đến Malawi qua  ngả Mozambique. Đây sẽ là chuyến tàu đầu tiên trong một loạt chuyến tàu chở phân bón của đến một số nước khác ở châu Phi trong những tháng tới.

Thúc Anh  - TTXVN (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.