Tàu chở dầu Nga bị giữ tại Malaysia

Cơ quan Thực thi Hàng hải Malaysia (MMEA) đã giữ một tàu chở dầu của Nga do neo đậu không phép tại vùng biển ngoài khơi bang Johor của nước này.
Tàu chở dầu Nga bị giữ tại Malaysia ảnh 1

Tàu chở dầu Nga bị Malaysia bắt giữ. Ảnh: NST

Ngày 18/8, tờ "New Straits Times" dẫn lời Phó giám đốc MMEA thành phố Johor Baru, thủ phủ bang Johor, ông Iskandar Ishak cho biết tàu MT Zolotoj Most chở 31.000 tấn dầu đã neo đậu tại vị trí chỉ cách khu vực Tanjung Piai thuộc thành phố Johor Baru 5,6 km về phía Đông Nam.

Kiểm tra cho thấy tàu này không có giấy phép neo đậu, đồng thời buông neo tại khu vực cấm, thuộc phạm vi cảng Tanjung Pelepas. Thủy thủ đoàn cũng không thông báo cho cơ quan chức năng Malaysia về việc neo đậu tàu.

Theo ông Iskandar, thủy thủ đoàn gồm 25 người Nga độ tuổi từ 24-59 đã bị tạm giữ, trong đó 3 người được đưa về văn phòng của MMEA ở thành phố Johor Baru để phục vụ điều tra.

Được biết, tàu MT Zolotoj Most đến từ Bangladesh và dừng ở vùng biển của Malaysia để chờ kế hoạch tiếp theo từ đại lý.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.