Tàu chiến Nga-Pháp hợp sức chống kẻ thù chung IS

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Pháp Francois Hollande đã nhất trí tăng cường hợp tác giữa các cơ quan quân sự và tình báo, đồng thời phối hợp các hành động quân sự trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố ở Syria.
Thông tin về nội dung cuộc điện đàm trên được Điện Kremlin đưa ra ngày 17/11. Theo nguồn tin, Tổng thống Putin đã lệnh cho tàu tuần dương Moskva trang bị tên lửa, đang hiện diện ở Địa Trung Hải, bắt đầu hợp tác với quân đội Pháp trong các chiến dịch tại Syria. Ông Putin cho biết một tàu sân bay của Pháp sẽ sớm tiếp cận với tàu Moskva và con tàu tuần dương này của Nga sẽ "phối hợp với quân đội Pháp như với các đồng minh".
Tuyên bố trên của ông Putin được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho hay các máy bay nước này đã phóng tên lửa vào các mục tiêu quân sự tại tỉnh Idlib và Aleppo, nơi có sự hiện diện của nhóm Mặt trận Nusra.
Trong khi đó, theo thông cáo từ Văn phòng Tổng thống Pháp ngày 17/11, vào tuần tới, ông Francois Hollande sẽ thực hiện các chuyến công du tới Washington và Moskva để thảo luận về cuộc cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và tình hình tại Syria.

Theo thông cáo trên, Tổng thống Hollande sẽ có chuyến thăm tới Washington vào ngày 24/11 trước khi sang Moskva vào ngày 26/11 - nơi ông sẽ tham vấn về cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.