Pháp tiếp tục không kích thành trì IS ở Syria

Đêm 16/11, các máy bay chiến đấu của Pháp đã tiến hành không kích vào thành trì của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở thành phố Raqqa, miền Bắc Syria, phá hủy một trung tâm chỉ huy và một trại huấn luyện của tổ chức khủng bố này.
Pháp tiếp tục không kích thành trì IS ở Syria ảnh 1

Máy bay chiến đấu Mirage 2000 của quân đội Pháp chuẩn bị cất cánh từ căn cứ không quân ở Jordan ngày 12/10. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo Bộ Quốc phòng Pháp, đây là cuộc không kích thứ hai trong 24 giờ qua nhằm vào IS kể từ sau vụ khủng bố đẫm máu tại thủ đô Paris tối 13/11 khiến ít nhất 129 người thiệt mạng và hơn 300 người khác bị thương. Bộ Quốc phòng Pháp thông báo đã điều 10 máy bay chiến đấu Rafale và Mirage 2000, thả 16 quả bom vào hai mục tiêu trên. Chiến dịch trên được triển khai với sự phối hợp của các lực lượng của Mỹ.

Pháp bắt đầu tiến hành không kích nhằm vào các mục tiêu IS ở Syria kể từ tháng 9 vừa qua. Chiến dịch đã được tăng cường sau khi xảy ra các vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Pháp và IS đã nhận gây ra vụ này. Pháp đã điều 10 máy bay chiến đấu chiến dịch không kích được xem là lớn nhất của nước này nhằm vào các căn cứ trọng điểm của IS ở Syria. Theo kế hoạch, Paris sẽ điều tàu sân Charles de Gaulle để hỗ trợ chiến dịch chống IS ở Syria. Tổng thống Francois Hollande cũng tuyên bố Pháp sẽ quyết tâm "xóa sổ" IS.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.