Pháp mở chiến dịch bố ráp trên toàn quốc

Lực lượng chống khủng bố của Pháp đã mở chiến dịch vây bắt các phần tử cực đoan trên quy mô toàn quốc, sau khi quân khủng bố thực hiện một loạt vụ tấn công đẫm máu ở Paris hôm 13/11.
Tờ The Guardian (Anh) đưa tin, chiến dịch bố ráp được tiến hành vào rạng sáng ngày hôm nay (16/11) ở Toulouse, Grenoble, Calais và một địa điểm ngoại ô Paris. Thông tin sơ bộ cho thấy, ít nhất đã có 3 người bị bắt giữ chỉ tính riêng ở Toulouse. Lực lượng tham gia là các đơn vị đặc biệt tinh nhuệ đến từ GIGN (Nhóm can thiệp hiến binh quốc gia) và RAID (Đội nghiên cứu, hỗ trợ, can thiệp và thuyết phục) - đều thuộc Cảnh cảnh sát quốc gia Pháp.
Pháp mở chiến dịch bố ráp trên toàn quốc ảnh 1

Xe chở lực lượng chống khủng bố thực hiện cuộc vây ráp ở Toulouse. Ảnh: The Guardian

Truyền thông địa phương đưa tin, hơn20 xe cảnh sát chuyên dụng đã phong tỏa một tuyến phố ở Jeumont nằm trên biên giới Pháp-Bỉ. Tại đây, lực lượng chống khủng bố đã đột kích một căn nhà. Chiến dịch vây bắt quy mô này được triển khai chỉ ít giờ sau khi máy bay ném bom của Pháp thực hiện một loạt các vụ không kích của quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại chính thành trì của chúng ở Raqqa (Syria).Dưới đây là video lực lượng an ninh Pháp được triển khai:

Trong một diễn biến khác, truyền thông phương Tây dẫn lời một quan chức tình báo Iraq cho biết, trước thời điểm xảy ra “đêm kinh hoàng” ở Paris, chính quyền Baghdad đã phát đi lời cảnh báo về nguy cơ “hiển hiện” của các cuộc tấn công nhằm vào các nước tham gia chiến dịch chống quân khủng bố ở Iraq và Syria, trong đó có Iran và Pháp. Nguồn tin này cũng nói rằng, những kẻ tấn công đã được huấn luyện ở Raqqa và có khoảng 24 tên liên quan đến vụ này, với 19 kẻ tấn công, 5 tên thực hiện nhiệm vụ bảo đảm hậu cần, lập kế hoạch.
Hoài Thanh (The Guardian, AP)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.