Tàu buồm huấn luyện hải quân lớn nhất Đông Nam Á cập cảng TP Hồ Chí Minh

Tàu buồm huấn luyện KRI Bima Suci của Hải quân Indonesia là thuyền buồm huấn luyện hải quân lớn nhất Đông Nam Á. Tàu KRI Bima Suci có chiều dài 111,2 m (93,24), rộng 13,65 m, cao 51,15 m. Boong chính cao khoảng 9,2 so với mực nước biển; có 3 cột buồm chính và 26 cánh buồm. Chiều cao tối đa của cột buồm là 49 m tính từ bề mặt boong.
Chú thích ảnh
Tàu KRI Bima Suci thuộc Hải quân Indonesia được lai dắt vào cảng Sài Gòn- Hiệp Phước. 

Ngày 10/5, tàu buồm huấn luyện KRI Bima Suci thuộc Hải quân Indonesia do Thuyền trưởng, Trung tá Sugeng Hariyanto làm Trưởng đoàn cùng 345 sĩ quan, thủy thủ, học viên đã cập bến cảng Sài Gòn - Hiệp Phước, TP Hồ Chí Minh, bắt đầu chuyến thăm xã giao TP Hồ Chí Minh trong 4 ngày.

Chú thích ảnh
Đại tá Lê Đình Nghi, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân Việt Nam (trái) tặng hoa đón Trung tá Sugeng Hariyanto, Thuyền trưởng tàu KRI Bima Suci. 

Đại tá Lê Đình Nghi, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân Việt Nam; đại diện UBND Thành phố Hồ Chí Minh; Bộ Tư lệnh Vùng 3 Cảnh sát biển; Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng cùng ông Adam Mulawarman Tugio, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam cùng dự lễ đón tàu.

Chú thích ảnh
Ông Adam Mulawarman Tugio, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam (trái) dự lễ đón tàu. 

Ngay sau lễ đón tàu, thủy thủ và nhóm nhạc của tàu KRI Bima Suci đã tổ chức chương trình diễn binh và biểu diễn trống, kèn ngay tại bến cảng Sài Gòn - Hiệp Phước.

Chú thích ảnh
Chương trình diễn binh và biểu diễn âm nhạc do thủy thủ tàu KRI Bima Suci biểu diễn tại bến cảng Sài Gòn- Hiệp Phước. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Trong thời gian thăm Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ huy tàu và thủy thủ đoàn KRI Bima Suci sẽ đến đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; chào xã giao lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh; thăm lãnh đạo Quân khu 7; tham gia một số hoạt động truyền thông, đối ngoại hữu nghị với cán bộ, chiến sỹ Vùng 2 Hải quân và nhân dân Thành phố.

Chuyến thăm góp phần thắt chặt quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam và Indonesia; tăng cường quan hệ hợp tác giữa lực lượng hải quân Việt Nam và Indonesia trong công tác trao đổi kinh nghiệm hàng hải; tìm kiếm và cứu nạn, các hoạt động gìn giữ hòa bình… 

Chú thích ảnh
Các đại biểu hai nước chụp ảnh lưu niệm trước tàu KRI Bima Suci của Hải quân Indonesia. 

Bên cạnh đó, chuyến thăm hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh của tàu buồm huấn luyện Indonesia góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Tàu buồm huấn luyện KRI Bima Suci của Hải quân Indonesia là thuyền buồm huấn luyện hải quân lớn nhất Đông Nam Á. Tàu KRI Bima Suci có chiều dài 111,2 m (93,24), rộng 13,65 m, cao 51,15 m. Boong chính cao khoảng 9,2 so với mực nước biển; có 3 cột buồm chính và 26 cánh buồm. Chiều cao tối đa của cột buồm là 49 m tính từ bề mặt boong. Tàu được đưa vào sử dụng năm 2017 với các trang thiết bị hàng hải tiên tiến, hiện đại và khả năng truyền dữ liệu kỹ thuật số.

Chú thích ảnh
Các học viên trẻ trên tàu KRI Bima Suci thuộc Hải quân Indonesia. 

Năm 2024, tàu KRI Bima Suci từng đến thăm cảng Hải Phòng.

Tin, ảnh: Xuân Khu  (TTXVN )

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.