Tập trung cưa cắt cây cao su, giải phóng mặt bằng dự án Sân bay Long Thành

Theo cam kết của tỉnh Đồng Nai với Chính phủ, tháng 10 này, tỉnh sẽ bàn giao 1.800 hécta đất để xây dựng giai đoạn 1 dự án Sân bay Long Thành. Để đạt mục tiêu này, bên cạnh giải phóng mặt bằng của các hộ dân, tỉnh đang tập trung nguồn lực cưa cắt hàng nghìn ha cao su trong vùng dự án.
Chú thích ảnh
Các lao động tập trung cưa cắt cao su tại khu vực xây dựng Sân bay Long Thành.

Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai Nguyễn Đồng Thanh cho biết, để xây dựng Sân bay Long Thành, Nhà nước phải thu hồi 5.000 ha đất, trong đó có 1.700 ha trồng cây cao su của Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tổng Công ty cao su Đồng Nai (Công ty cao su Đồng Nai). Trong số này, có hơn 1.100 ha cần được cưa cắt trước để kịp bàn giao mặt bằng thực hiện giai đoạn 1 dự án Sân bay Long Thành. Đến nay, Đồng Nai đã phê duyệt phương án bồi thường, chuyển toàn bộ 1.200 tỷ đồng tiền đền bù đối với diện tích cao su. Khoảng 1 tháng qua, các đơn vị đã huy động nhiều nguồn lực thực hiện việc cưa cắt, thanh lý hàng trăm ha vườn cao su. Dự kiến, khoảng 3 tháng nữa sẽ hoàn thành cưa cắt, thanh lý 1.100 ha cao su phục vụ giai đoạn 1 dự án Sân bay Long Thành. Đối với diện tích còn lại, tỉnh sẽ đảm bảo quý II/2021 bàn giao toàn bộ diện tích đất cao su cho chủ đầu tư sân bay.

Ông Nguyễn Đồng Thanh chia sẻ: “Hiện tại đang là cao điểm của mùa mưa nên việc cưa cắt cao su gặp một số khó khăn do đường lầy lội, xe chở cây thường xuyên bị mắc kẹt. Để kịp bàn giao toàn bộ 1.800 ha đất phục vụ giai đoạn 1 Sân bay Long Thành, các đơn vị đang tích cực phối hợp, huy động thêm nhân lực cưa cắt cây cao su cả trong những ngày mưa, đồng thời tận dụng ngày trời nắng ráo chuyển cây ra ngoài”.

Tin, ảnh: Công Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Hơn 10 năm triển khai Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, công tác quản lý, điều hành hoạt động cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đi vào nền nếp,  đặt nền tảng cho quá trình chuyển đổi số và xây dựng cửa khẩu thông minh.

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp  ở tỉnh Phú Thọ  cho thấy những chuyển động rõ nét trong quản trị.  Nhiều địa phương  trong tỉnh đã từng bước rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả phục vụ.