Mỹ, Israel bắt đầu tập trận chung không quân

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 12/3 thông báo bắt đầu tham gia cuộc tập trận không quân "Cờ đỏ" với không quân Mỹ.

Chú thích ảnh
Các máy bay F-15 của Israel tham gia cuộc tập trận không quân "Cờ đỏ" với Mỹ tại căn cứ không quân Nellis ở bang Nevada (Mỹ) ngày 25/8/2004. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Cuộc tập trận được tổ chức tại căn cứ không quân Nellis ở bang Nevada của Mỹ và dự kiến kéo dài 2 tuần. Thông báo của quân đội Israel nêu rõ nội dung tập trận bao gồm nhiều khoa mục huấn luyện như tấn công chiến lược, chiếm ưu thế đường không trong không gian, phòng thủ các khu vực trên bộ, đánh chặn máy bay, tác chiến ở tầm thấp, tại các địa hình lạ được bảo vệ chặt chẽ bằng các hệ thống phòng không.

Cũng theo thông báo trên trong khuôn khổ cuộc tập trận còn có nội dung tiếp dầu trên không, theo đó các máy bay tiếp dầu Israel sẽ bơm nhiên liệu cho chiến đấu của Mỹ; trong khi máy bay KC135 của Mỹ sẽ tiếp nhiên liệu cho máy bay Adir (F-35I) của Israel. Đây là lần đầu tiên 7 máy bay Adir và 2 máy bay Ram (Boeing 707) tham gia tập trận trên không phận Mỹ.

Chú thích ảnh
Máy bay chiến đấu Mỹ và Israel bay qua Địa Trung Hải trong cuộc tập trận chung Juniper Oak 2023, ngày 25/1/2023. Ảnh: CENTCOM/TTXVN

Israel và Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận chung "Juniper Falcon" hôm 12/2. Trong khi đó, cuộc tập trận chung Juniper Oak diễn ra hồi tháng 1 là cuộc tập trận có quy mô lớn nhất từ trước đến nay giữa hai nước.

Quang Minh (TTXVN)
Triều Tiên tiến hành tập trận tấn công hỏa lực
Triều Tiên tiến hành tập trận tấn công hỏa lực

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin ngày 9/3, nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un đã thị sát cuộc tập trận tấn công hỏa lực của đơn vị pháo binh Hwasong chịu trách nhiệm tác chiến tại mặt trận phía Tây của Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN