Belarus công bố kế hoạch tập trận với Nga

Ngày 17/1, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko thông báo quân đội nước này sẽ tập trận vào tháng tới với lực lượng của Nga.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Belarus tham gia một buổi huấn luyện quân sự ở ngoại ô thủ đô Minsk. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Lukashenko không cho biết sẽ có bao nhiêu binh sĩ tham gia cuộc diễn tập mang tên “Quyết tâm của Liên bang 2022” với nội dung giả định quân đội Belarus phải “kháng cự lực lượng đến từ phía Tây”. Ông cũng cho biết cuộc diễn tập nhằm vào việc các nước tập trung quân đội dọc biên giới giữa Belarus với Ba Lan, Ukraine và các nước Baltic.

Nhà lãnh đạo Belarus cho biết kế hoạch tập trận với Nga này trước đó đã được ấn định vào tháng 12/2021 với Tổng thống Nga Vladimir Putin, tuy nhiên không có thông báo công khai ở thời điểm đó.

Hồi tuần trước, Bộ Quốc phòng Belarus  cũng thông báo quyết định tăng cường các cuộc tuần tra chung giữa lực lượng không quân nước này với không quân của Nga.

Kế hoạch tập trận giữa Belarus và Nga được công bố trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa phương Tây và Moskva trong những tháng gần đây liên quan đến vấn đề an ninh của Ukraine, quốc gia láng giềng với Belarus.

Moskva đã bác bỏ cáo buộc việc nước này triển khai quân gần Ukraine là nhằm chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ, thay vào đó cáo buộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tìm cách đưa vũ khí tới sát biên giới của Nga. Moskva cũng như yêu cầu khối quân sự do Mỹ đứng dầu này không tiếp nhận thêm thành viên mới, đặc biệt là Ukraine và Gruzia.

Lan Phương (TTXVN)
Thái Lan, Mỹ giảm quy mô tập trận Hổ mang Vàng do biến thể Omicron
Thái Lan, Mỹ giảm quy mô tập trận Hổ mang Vàng do biến thể Omicron

Quy mô của cuộc tập trận quân sự chung thường niên Hổ mang Vàng do Thái Lan và Mỹ tổ chức từ 20/2 đến 5/3 dự kiến được giảm xuống còn 1.700 binh sĩ tham gia do biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh COVID-19 lây lan mạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN