Tạo ra nhựa có thể phân rã trong nước biển

Các nhà khoa học đã phát triển và tạo ra một loại nhựa có khả năng phân rã trong nước biển, việc sẽ giúp giảm thiểu tình trạng ô nhiễm đồ nhựa ngày càng nghiêm trọng trong các đại dương.
Chú thích ảnh
Tình trạng ô nhiễm đồ nhựa ngày càng nghiêm trọng trong các đại dương. Ảnh: straitstimes.com

Theo kỹ sư cấp cao Wang Gexia tại Viện nghiên cứu Kỹ thuật về Vật lý học và Hóa học thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc, nguyên liệu polyester tổng hợp dùng để sản xuất loại nhựa mới này có thể phân rã trong nước biển trong một thời gian kéo dài từ vài ngày đến vài trăm ngày, không gây ô nhiễm môi trường.

Kỹ sư Wang cho biết, trong một thời gian dài, con người chỉ tập trung vào "ô nhiễm trắng" trên mặt đất, và ô nhiễm nhựa trong đại dương chỉ thu hút sự chú ý của con người khi ngày càng nhiều báo cáo về hiện tượng động vật sống trong đại dương bị chết trong những năm trở lại đây.

Các nhà khoa học đã kết hợp các quy trình thủy phân phi enzyme, phân hủy trong nước và phân hủy sinh học để chế ra loại nguyên liệu mới này.

Nghiên cứu này mới đây đã được lựa chọn là một trong 30 đề án đoạt giải tại cuộc thi về những công nghệ đổi mới tương lai tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Trước đó ngày 4/9, tin tức nói rằng Chính phủ Hàn Quốc thông báo sẽ loại bỏ hoàn toàn ống hút và cốc nhựa dùng một lần ở các cửa hàng cà phê và những điểm công cộng khác vào năm 2027 trong nỗ lực nhằm giảm lượng chất thải khó tái chế. Những sản phẩm đóng gói quá nhiều, không cần thiết trong các siêu thị lớn, cửa hàng tạo hóa và bưu kiện cũng sẽ bị hạn chế.

Chính sách này nhằm mục đích áp dụng các bước giảm lượng chất thải cho toàn bộ quá trình sản xuất, tiêu dùng, quản lý và tái chế, trước ngược với cơ chế trước đây chủ yếu tập trung vào tái chế sau khi sử dụng. Thông qua các biện pháp này, Hàn Quốc dự kiến sẽ giảm 20% lượng chất thải và nâng tỷ lệ tái chế thực tế từ 70% lên 82% vào năm 2027.

K.Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.