Tạo được kháng thể giúp giảm virus HIV trong máu

Các nhà khoa học Mỹ và Đức đã nghiên cứu tạo ra một kháng thế đặc biệt giúp giảm lượng virus HIV gây bệnh AIDS trong máu mà không gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe.

Theo một nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Tự Nhiên (Nature - Anh) ngày 8/4, các nhà khoa học Mỹ và Đức đã nghiên cứu tạo ra một kháng thế đặc biệt giúp giảm lượng virus HIV gây bệnh AIDS trong máu mà không gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. 

Tạo được kháng thể giúp giảm virus HIV trong máu ảnh 1

Ảnh minh họa.

Nhóm nhà khoa học trên cho biết đã thử nghiệm tiêm kháng thể 3BNC117 - được tách ra từ một tế bào của bệnh nhân dương tính với HIV, vào 12 tình nguyện viên không nhiễm HIV và 17 người nhiễm loại virus chết người này. 
Qua theo dõi trong 56 ngày, họ nhận thấy mặc dù việc triệt tiêu HIV không kéo dài được lâu (chỉ khoảng 28 ngày), song một số bệnh nhân đã có sức đề kháng tốt hơn đối với tác nhân nguy hiểm này. Đặc biệt, 8 người tiếp nhận lượng kháng thể cao nhất cho kết quả khả quan, giảm tới 300 lần virus HIV trong máu.

Theo nhà khoa học Maria Caskey thuộc Đại học Rockefeller ở New York và cũng là một tác giả của công trình nghiên cứu trên, rất có thể 3BNC117 và nhiều kháng thể vô tính đơn bội giống như 3BNC117, thường tách ra từ một tế bào gốc miễn dịch đơn lẻ, sẽ giúp nâng cao khả năng miễn dịch của các bệnh nhân, cũng như góp phần "tiêu diệt" các tế bào nhiễm HIV. Điều này mở ra hy vọng cho việc sử dụng hiệu quả 3BNC117 khi kết hợp với các loại thuốc khác nhằm tìm ra một liệu pháp miễn dịch mới để chống lại HIV. 

Hiện nay, các loại thuốc chống HIV chỉ đơn thuần được sử dụng để ngăn chặn việc tăng số lượng virus này và chưa có phương pháp điều trị, cũng như chưa có loại vaccine nào phòng trừ căn bệnh thế kỷ này.
TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.