Phát hiện nguồn gốc hai chủng HIV còn lại

Một nhóm nhà khoa học quốc tế đã công bố công trình nghiên cứu cho biết hai trong số 4 chủng virus HIV gây bệnh AIDS có nguồn gốc từ loài khỉ ở Tây Nam Cameroon.

Ngày 2/3, tại Washington (Mỹ), một nhóm nhà khoa học quốc tế đã công bố công trình nghiên cứu cho biết hai trong số 4 chủng virus HIV gây bệnh AIDS có nguồn gốc từ loài khỉ ở Tây Nam Cameroon. Với thông tin mới này, các nhà khoa học đã có thể nắm rõ nguồn gốc của của tất cả các chủng virus HIV xuất hiện ở người.

Phát hiện nguồn gốc hai chủng HIV còn lại ảnh 1

Hình mô tả tế bào virus HIV

Trưởng nhóm nghiên cứu Martine Peeters - chuyên gia virus học thuộc Viện Nghiên cứu và Phát triển (IRD) của Pháp và Đại học Montpellier, cho biết cho đến nay, loài người đã xác định được ít nhất 4 chủng HIV, được đặt theo chữ cái M,N,P,Q. Mỗi chủng này đều có nguồn gốc riêng. Chủng HIV thuộc Nhóm M và Nhóm N được xác định có nguồn gốc lây lan từ loài tinh tinh ở Cameroon, hai chủng còn lại thuộc Nhóm O và Nhóm P vẫn chưa rõ nguồn gốc. Chủng HIV thuộc Nhóm M được coi là lây lan mạnh nhất, chiếm phần lớn trong hơn 40 triệu người nhiễm HIV đang còn sống trên thế giới. Nhóm P cho đến nay mới phát hiện được ở 2 bệnh nhân. Nhóm O được phát hiện chủ yếu ở khu vực Trung và Tây Phi với khoảng 100.000 ca nhiễm.

Việc phát hiện nguồn gốc của hai chủng HIV là nhờ việc phân tích mẫu gien của các loài khỉ và tinh tinh ở Cameroon, Gabon, Uganda và CHDC Congo. Bà Peeters cho biết từ nghiên cứu này và các nghiên cứu trước đó của nhóm, có thể khẳng định các virus "lưu trú" trong loài khỉ và tinh tinh đã vượt qua các "rào cản" để lây nhiễm sang người và đây là nguyên nhân chính khiến căn bệnh AIDS bùng phát. Nhà nghiên cứu này nhấn mạnh việc hiểu rõ nguồn gốc lây lan bệnh sẽ giúp loài người phòng tránh tốt hơn với các loại dịch bệnh trong tương lai.

Theo số liệu của LHQ, kể từ năm 1981 đến nay, đã có khoảng 78 triệu người trên thế giới bị nhiễm HIV gây bệnh AIDS, trong đó khoảng 39 triệu người đã tử vong.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.