Tìm ra 'vỏ bọc vô hình' của virus HIV

Các nhà khoa học Anh đã tìm ra "vỏ bọc vô hình" cho phép virus HIV gây bệnh AIDS lẩn trốn sau khi xâm nhập vào tế bào cơ thể người và tái tạo mà không kích hoạt hệ thống miễn dịch của người bệnh.

Theo nghiên cứu được đăng tải trên Tạp chí Tự Nhiên của Anh số ra ngày 6/11, các nhà khoa học nước này đã tìm ra "vỏ bọc vô hình" cho phép virus HIV gây bệnh AIDS lẩn trốn sau khi xâm nhập vào tế bào cơ thể người và tái tạo mà không kích hoạt hệ thống miễn dịch của người bệnh. Đây được coi là bước tiến hướng tới điều trị HIV tốt hơn.

Nhóm nghiên cứu, do nhà khoa học Greg Towers thuộc Trường Đại học College London, đứng đầu, cho biết đã lật được "vỏ bọc" trên bằng loại thuốc thử nghiệm dạng tế bào phát triển trong phòng thí nghiệm. Loại thuốc này được bào chế dựa vào thuốc Cyclosprine, vốn được dùng rộng rãi trong chống đào thải ở phẫu thuật ghép tạng, nhằm ngăn chặn virus sử dụng các phân tử làm vỏ bọc, ngăn cản hoạt động của hệ miễn dịch.

Tìm ra 'vỏ bọc vô hình' của virus HIV ảnh 1

Ảnh minh họa: Internet

Hệ miễn dịch của người là hàng rào phòng vệ đầu tiên chống lại sự nhiễm virus, với "hệ thống báo động" ở mỗi tế bào giúp phát hiện vi khuẩn và virus xâm nhập. Khi hệ thống này được kích hoạt, tế bào sẽ có phản ứng chống lại virus và phát tín hiệu tới các tế bào xung quanh.

Tuy nhiên, virus HIV giấu mình khỏi sự phòng vệ tự nhiên của cơ thể bằng cách xâm nhập vào các tế bào bạch cầu của hệ thống miễn dịch và tái tạo một thời gian trước khi hệ thống báo động của cơ thể được kích hoạt.

Virus HIV khi xâm nhập vào cơ thể sẽ tàn phá, tấn công gây suy giảm hệ miễn dịch của cơ thể. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 35,3 triệu người trên thế giới đang sống chung với HIV và 25 triệu người đã tử vong kể từ khi bệnh AIDS xuất hiện đầu tiên vào đầu những năm 1980.

Cho đến nay đã có nhiều phương pháp có thể kéo dài sự sống và tăng cường sức khỏe của những người nhiễm HIV nhưng không chữa được bệnh AIDS. Các nhà khoa học cũng chưa tìm ra vắc-xin phòng ngừa HIV.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.