Brazil sản xuất gel chống lây nhiễm HIV

Các nhà khoa học Brazil đã sản xuất thành công một loại gel (keo) bôi có nguồn gốc từ đậu tương, giúp phụ nữ phòng ngừa sự lây nhiễm HIV qua quan hệ tình dục.

Một nhóm các nhà khoa học Brazil thuộc Công ty nghiên cứu nông nghiệp (Embrapa) mới đây cho biết đã sản xuất thành công một loại gel (keo) bôi có nguồn gốc từ đậu tương biến đổi gien, có thể giúp phụ nữ chủ động phòng ngừa sự lây nhiễm HIV trong quan hệ tình dục.

Brazil sản xuất gel chống lây nhiễm HIV ảnh 1

Ảnh minh họa.

Ông Elibio Rech - thành viên nhóm nghiên cứu - cho biết thêm sản phẩm trên có khả năng ngăn ngừa sự tăng sinh về số lượng đối với virus HIV trong cơ thể người do chứa loại protein “cianovirina”. Ban đầu, các nhà nghiên cứu phát hiện loại protein này trong loại tảo biển mang hai mầu xanh lục và xanh lam, có tên khoa học là Nostoc ellipsosporum, nhưng khối lượng thành phần quá ít không thể chiết xuất. Sau đó nhóm đã tìm cách lấy cianovirina này từ đậu tương biến đổi gien và đã thành công.

Ông Elibio khẳng định đây là sản phẩm mang tính cách mạng và sẽ được phân phối trên toàn cầu. Tuy nhiên trước mắt, Embrapa sẽ chú trọng quảng bá sản phẩm mới tại một số nước châu Phi, nơi nam giới không có thói quen phòng ngừa các bệnh lây nhiễm qua quan hệ tình dục.

Công trình nghiên cứu này được Embrapa bắt đầu thực hiện từ năm 2005, với sự hỗ trợ của Viện Y tế quốc gia Mỹ và Đại học London (Anh), và đã vượt qua giai đoạn thử nghiệm lâm sàng.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.