Tạo điều kiện thuận lợi để ngư dân bám biển

Ngày 16/5, tại thành phố Tuy Hòa, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Phú Yên tổ chức hội nghị giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác, chế biến, tiêu thụ hải sản năm 2020. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các địa phương, một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thủy sản và đại diện ngư dân của 28 tỉnh, thành phố có biển trong cả nước…
Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. 

Theo Tổng cục Thủy sản, hiện số lượng tàu thuyền có chiều dài từ 6m trở lên trên địa bàn cả nước đã cấp phép hơn 88.120 tàu; trong đó, tàu có chiều dài từ 6m đến dưới 12m khoảng 37.810 tàu, tàu có chiều dài từ 12m đến dưới 15m khoảng 18.900 tàu và hơn 31.410 tàu có chiều dài từ 15m trở lên. Tổng sản lượng khai thác thủy sản vụ cá Bắc năm 2019-2020 cả nước đạt hơn 1,63 triệu tấn (tăng 3,4% so với vụ trước cùng kỳ); tính riêng 4 tháng đầu năm 2020, sản lượng khoảng 1,18 triệu tấn (tăng 0,8% so với cùng kỳ).

Kế hoạch khai thác cá vụ năm 2020 với sản lượng khoảng 3,9 triệu tấn; trong đó, khoảng 3,68 triệu tấn khai thác biển và khoảng 220.000 tấn khai thác nội địa; giá trị sản xuất năm 2020 khoảng 250.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu thủy sản khoảng 10 tỷ USD.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, làm rõ nguyên nhân, giải pháp một số vấn đề như: điều tra, dự báo ngư trường; hiện trạng thu mua, sơ chế, bảo quản và chế biến hải sản; giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm hải sản; giải pháp quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm sản phẩm thủy sản; giải pháp thúc đẩy xuất khẩu thủy sản…

Ông Phùng Đức Tiến - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu, các đơn vị trực thuộc Bộ và các địa phương phải tạo mọi điều kiện thuận lợi, tiếp tục hỗ trợ ngư dân yên tâm bám biển khai thác hải sản. Tổng cục Thủy sản và các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu; tiếp tục triển khai các chính sách phát triển thủy sản. 

Tổng cục Thủy sản tăng cường nghiên cứu, điều tra nguồn lợi thủy sản, dự báo ngư trường khai thác để các địa phương nắm tình hình, triển khai đến ngư dân nhằm mục đích khai thác có hiệu quả.

Về phía các địa phương cần tăng cường quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá trên biển; tăng cường đầu tư và quản lý cơ sở hạ tầng, dịch vụ hậu cần nghề cá; tổng kết hoạt động của chuỗi liên kết khai thác, thu mua, chế biến thủy sản; triển khai ứng dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến trong khai thác, bảo quản và chế biến thủy sản; đẩy mạnh tăng cường tuyên truyền, quảng bá, xây dựng thương hiệu và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thủy sản từ khai thác…

Trước đó, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đi khảo sát thực tế tình hình hoạt động, sản xuất tại Cảng cá Đông Tác (cảng cá ngừ chuyên dụng tại Tuy Hòa). Tại đây, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ghi nhận một số đề xuất, kiến nghị của UBND tỉnh Phú Yên về việc đầu tư cơ sở hạ tầng tại cảng cá này để đáp ứng nhu cầu của ngư dân.

Tin, ảnh: Xuân Triệu (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.