Tăng tốc thi công Dự án xây dựng đường cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Ngày 21/2, ông Phan Văn Tôn, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang (thành phố Đà Nẵng) cho biết, địa phương vừa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng toàn bộ tuyến chính của Dự án xây dựng đường cao tốc Hòa Liên – Túy Loan, bàn giao cho đơn vị thi công để tăng tốc triển khai dự án.
Chú thích ảnh
Nhà thầu khẩn trương thi công Dự án Cao tốc Hòa Liên-Túy Loan tại nút giao với đường Hoàng Văn Thái, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng (ảnh tư liệu).

Cụ thể, Ban Giải phóng mặt bằng huyện Hòa Vang đã bàn giao mặt bằng toàn bộ tuyến chính 11,47 km thuộc dự án. Theo kế hoạch tái định cư tổng thể được thành phố duyệt, địa phương sẽ hỗ trợ, chi trả cho toàn bộ hộ dân đi thuê nhà và trước mắt nhận đất tại các khu tái định cư có sẵn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cơ bản toàn bộ người dân đồng ý với phương án này.

Bên cạnh đó, thành phố cũng đang triển khai thủ tục để xây dựng thêm 3 khu tái định cư mới với mục đích hoàn trả lại quỹ đất cho thành phố Đà Nẵng và bố trí cho một số hộ có nhu cầu bố trí lô tái định cư tại chỗ; trong đó, Khu tái định cư số 1 tại xã Hoà Nhơn dự kiến sẽ khởi công trong quý I năm 2025; đối với 2 khu tái định cư còn lại cũng đang được trình phê duyệt các thủ tục quy hoạch và dự kiến khởi công quý II năm 2025.

Tổng vốn giải phóng mặt bằng năm 2025 đã được Bộ Giao thông vận tải bố trí là 479,859 tỷ đồng để thực hiện xong toàn bộ các hạng mục thuộc Tiểu Dự án giải phóng mặt bằng (chủ yếu là giá trị để thực hiện 3 khu tái định cư). Do vậy, địa phương đang tập trung đẩy nhanh triển khai xong thủ tục và xây dựng xong cả 3 khu tái định cư trong năm 2025.

Về tổ chức thi công Dự án cao tốc Hòa Liên – Túy Loan, đại diện chủ đầu tư dự án, ông Tạ Gia Mạnh Hưng (Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh) cho biết, các nhà thầu đang tích cực thi công, mục tiêu đến tháng 8/2025 sẽ thông xe kỹ thuật toàn tuyến. Địa phương đã rất tích cực trong giải phóng mặt bằng, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo sớm nâng công suất mỏ đá Trường Bản trong tháng 2/2025 và ưu tiên cấp cho dự án nên việc thi công đang được tích cực triển khai.

Trước và trong Tết Ất Tỵ, Ban Quản lý đã chỉ đạo tăng tốc làm đêm, tăng ca, huy động máy móc thi công các hạng mục cầu, cống, hầm, trải thảm nhựa tại 2 vị trí nút giao thông lớn… Lũy kế sản lượng thi công đến nay là hơn 352/859,58 tỷ đồng, đạt hơn 41% giá trị hợp đồng. 

Đối với các nút giao đường Hoàng Văn Thái và đường Nguyễn Tất Thành nối dài, hiện nay lưu lượng giao thông tập trung rất lớn, việc triển khai thi công khiến các phương tiện phải di chuyển rất chậm. Ban Quản lý sẽ chỉ đạo các nhà thầu tích cực thi công các hạng mục cầu vượt tại các nút này, dự kiến đến tháng 5/2024 sẽ thông xe kỹ thuật các cầu vượt để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Dự án xây dựng đường cao tốc Hòa Liên – Túy Loan có chiều dài khoảng 11,5 km, tổng mức đầu tư gần 2.113 tỷ đồng, với quy mô 6 làn xe, bề rộng nền đường 29 m. Ở giai đoạn phân kỳ đầu, tuyến đường sẽ có quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, bề rộng nền đường 22 m, mặt đường 14 m. Công trình trên tuyến gồm 2 nút giao thông, 11 cầu 8 hầm chui dân sinh, 62 cống các loại, đường gom song hành hai bên đường cao tốc tổng chiều dài hơn 20 km. Khi hoàn thiện, tuyến đường cao tốc Hòa Liên – Túy Loan sẽ kết nối các cao tốc La Sơn – Hòa Liên và cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Tin, ảnh: Quốc Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.