Quý I/2023, khởi công cao tốc Hòa Liên - Túy Loan hơn 2.100 tỷ đồng

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản trả lời cử tri thành phố Đà Nẵng liên quan đến việc tổ chức lại việc thi công, hoàn thành đưa vào sử dụng đoạn từ nút giao Hòa Liên đến nút giao Hòa Nhơn (đoạn Hòa Liên - Túy Loan) thuộc địa bàn huyện Hòa Vang.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: TTXVN.

Theo Bộ Giao thông Vận tải, sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương dừng triển khai đoạn tuyến Hòa Liên - Túy Loan thuộc dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) đưa Dự án Hòa Liên - Túy Loan vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, doanh nghiệp BT xác định điểm dừng kỹ thuật, bàn giao và quản lý các hạng mục dở dang, hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư để triển khai dự án cao tốc đoạn Hòa Liên - Túy Loan trong giai đoạn 2021-2025.

Theo dự kiến, Bộ Giao thông Vận tải sẽ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi trong tháng 8/2022 và triển khai các bước tiếp theo để có thể khởi công dự án trong quý I/2023.

"UBND thành phố Đà Nẵng cần sớm xem xét phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng theo thẩm quyền", Bộ Giao thông Vận tải đề nghị, đồng thời cho biết, về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án La Sơn - Túy Loan đã được tách thành tiểu dự án riêng, do UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức thực hiện.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn Hòa Liên - Túy Loan địa phương đã bàn giao mặt bằng được 1,5/11,5km, chi trả được 8,3 tỷ đồng và đã dừng thực hiện công tác giải phóng mặt bằng sau khi Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương dừng triển khai đoạn tuyến Hòa Liên - Túy Loan.

"Để sớm hoàn thành việc quyết toán kinh phí của dự án theo quy định, các cấp chính quyền của địa phương cần quan tâm chỉ đạo Hội đồng giải phóng mặt bằng tập trung giải quyết đứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng  của dự án.

Đồng thời, lập hồ sơ quyết toán kinh phí giải phóng mặt bằng và phối hợp với Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh để thực hiện quyết toán theo quy định", văn bản Bộ Giao thông Vận tải nêu.

Trước đó, phản ánh đến Bộ Giao thông Vận tải, cử tri thành phố Đà Nẵng cho biết, tuyến đường tránh Nam hầm Hải Vân đoạn từ nút giao Hòa Liên đến nút giao Hòa Nhơn thuộc địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng hiện có nhiều hạng mục công trình dang dở, chưa kịp đưa vào khai thác đã có dấu hiệu hư hỏng.

Bên cạnh đó, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc, nhiều hộ dân chưa được nhận đền bù, đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết.

Trước thực trạng đó, cử tri đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo sớm tổ chức lại việc thi công, hoàn thành đưa vào sử dụng và giải quyết dứt điểm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Hòa Liên - Túy Loan có tổng chiều dài khoảng 11,5 km. Điểm đầu dự kiến tại vị trí tiếp giáp nút giao Hòa Liên thuộc địa phận xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Điểm cuối dự kiến tại vị trí tiếp giáp nút giao Túy Loan thuộc địa phận xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Phần chính tuyến thuộc dự án được xây dựng theo tiêu chuẩn đường ô tô cao tốc, vận tốc thiết kế 80 km/h, quy mô phân kỳ 4 làn xe; bề rộng nền đường 22m, khổ cầu phù hợp với khổ nền đường.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng hơn 2.100 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Quang Toàn (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.