Tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân TP Hồ Chí Minh và người dân Nhật Bản

Chiều 29/7, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh đã tiếp ông Norikazu Suzuki, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản đang thăm và làm việc tại TP Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh (phải) tiếp ông Norikazu Suzuki, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản. 

Thay mặt lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Võ Văn Hoan chào mừng Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản đến thăm thành phố, cho rằng chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường sự hợp tác song phương giữa Việt Nam và Nhật Bản cũng như giữa TP Hồ Chí Minh - Nhật Bản.

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh trân trọng và đánh giá cao sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) dành cho các dự án trọng điểm của thành phố như: Dự án Đại lộ Đông-Tây; Tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành-Suối Tiên; dự án cải thiện  môi trường nước… Những dự án do Nhật Bản hỗ trợ đã góp phần quan trọng vào việc chỉnh trang diện mạo đô thị, cải thiện hệ thống giao thông, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thành phố.

Đánh giá cao sự đóng góp của các doanh nghiệp Nhật Bản đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, ông Võ Văn Hoan bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ của các đối tác Nhật Bản trong những lĩnh vực thành phố quan tâm và Nhật Bản có thế mạnh như: Giao thông đô thị, cải thiện môi trường và chống ngập nước… Thành phố cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư, làm ăn lâu dài tại TP Hồ Chí Minh.

Ghi nhận ý kiến của Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản về vấn đề tổ chức Lễ hội Việt - Nhật năm 2020 tại TP Hồ Chí Minh, ông Võ Văn Hoan cho rằng thành phố và Nhật Bản đã có kinh nghiệm trong việc phối hợp tổ chức tốt nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật, đặc biệt các lễ hội Việt-Nhật. Vì vậy, chắc chắn hai bên sẽ tổ chức thành công Lễ hội Việt-Nhật năm 2020 với nhiều nội dung thú vị, thu hút sự quan tâm của người dân, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân TP Hồ Chí Minh và người dân Nhật Bản.

Cảm ơn lãnh đạo thành phố đã dành thời gian tiếp, ông Norikazu Suzuki bày tỏ sự ấn tượng với sự phát triển năng động của TP Hồ Chí Minh, một trung tâm kinh tế-xã hội hàng đầu của Việt Nam; đồng thời gửi lời cảm ơn lãnh đạo thành phố đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư, kinh doanh tại thành phố. Chính phủ Nhật Bản luôn đánh giá TP Hồ Chí Minh giữ một vai trò quan trọng trong mối quan hệ song phương giữa hai nước và cả trong quan hệ của Nhật Bản với khu vực.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản khẳng định, Chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam, trong đó có TP Hồ Chí Minh, phát triển kinh tế; đề nghị TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động phối hợp với Nhật Bản trong lĩnh vực hợp tác lao động như tăng cường trao đổi thông tin nghề nghiệp, đào tạo nghề… để góp phần thực hiện tốt các thỏa thuận mà lãnh đạo Nhật Bản và Việt Nam đã nhất trí tại Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo kinh tế G20 về hợp tác lao động giữa hai nước.

Chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp về Đại nhạc hội ASEAN-Nhật Bản được tổ chức vào tối 28/7 tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Norikazu Suzuki bày tỏ mong muốn tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động giao lưu văn hóa giữa thế hệ trẻ hai nước; đồng thời đề nghị lãnh đạo TP Hồ Chí Minh hỗ trợ Nhật Bản tổ chức thành công sự kiện Lễ hội Việt-Nhật năm 2020.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.