Tăng cường tăng dày, tôn tạo mốc quốc giới Việt-Lào

Ngày 25/11, Ban Chỉ đạo cắm mốc tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào tỉnh Điện Biên giai đoạn 2008 - 2015.
Tăng cường tăng dày, tôn tạo mốc quốc giới Việt-Lào ảnh 1

Lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc trong công tác tăng dày và tôn tạo mốc quốc giới. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN

Thực hiện Quyết định số 137/QĐ-TTg ngày 30/1/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện công tác tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào, sau gần 8 năm, công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào tại tỉnh Điện Biên đảm bảo tiến độ, yêu cầu về kỹ thuật, pháp lý và ngoại giao. Đến nay, đoạn biên giới Điện Biên - Phong Sa Ly, Điện Biên - Luông Pha Băng với tổng chiều dài 360km đã xây dựng được 156 cột ở 144 vị trí; 26 cọc dấu được xây dựng để đánh dấu đường biên giới rõ ràng hơn ở những nơi nhạy cảm. Lực lượng rà phá bom mìn, vật cản đã thực hiện tại 32 tuyến đường, rà soát trên 410 ha thực địa, đảm bảo an toàn cho các lực lượng thực hiện công tác cắm mốc; các doanh nghiệp đã thực hiện mở hơn 820km đường công vụ, phục vụ vận chuyển mốc và vật liệu.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.