Nỗ lực hoàn thành cắm mốc quốc giới Việt - Lào

Nhận lời mời của đồng chí Thongloun Sisoulith, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao nước CHDCND Lào, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao nước ta đã thăm, làm việc tại tỉnh Luang Prabang từ ngày 14 - 16/6.

Nhận lời mời của đồng chí Thongloun Sisoulith, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao nước CHDCND Lào, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao nước ta đã thăm, làm việc tại tỉnh Luang Prabang từ ngày 14 - 16/6.


Tại cuộc hội đàm giữa hai Bộ trưởng Ngoại giao, hai bên đã trao đổi và đánh giá cao nỗ lực của các lực lượng chức năng hai nước trong việc thực hiện Dự án Tăng dày và Tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào. Được triển khai từ năm 2008 đến nay, công tác cắm mốc trên thực địa, phần việc quan trọng nhất của dự án, đã cơ bản hoàn thành. Hai Bộ trưởng nhất trí tiếp tục thúc đẩy các ngành, địa phương hữu quan nỗ lực hoàn thành công tác trên thực địa để sớm bắt tay vào giai đoạn hai của dự án, nhằm phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2014 theo chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước.


Hai bên cũng đã trao đổi về các biện pháp cụ thể như nâng cấp và cải thiện cơ sở hạ tầng đường giao thông, hoàn thiện hệ thống cửa khẩu đường bộ, phát triển các khu vực kinh tế hai bên biên giới nhằm tạo thuận lợi, thúc đẩy hợp tác kết nối kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, thúc đẩy giao lưu giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào. Hai Bộ trưởng nhất trí sẽ hợp tác chặt chẽ trong công tác quản lý biên giới, thực hiện nghiêm Quy chế biên giới quốc gia giữa hai nước, trong đó chú trọng hợp tác trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên biên giới, di cư tự do và vượt biên trái phép; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về pháp luật biên giới cho cán bộ, nhân dân hai nước thực hiện nghiêm Quy chế quản lý biên giới, phấn đấu xây dựng đường biên giới Việt - Lào thành một đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.


Hai bên cũng đã thảo luận sâu rộng về các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị, truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; đồng thời nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi ý kiến, chia sẻ thông tin, tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực nhằm triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam và Lào.


Hoàng Chương (P/v TTXVN tại Lào)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.