Tăng cường quảng bá và giới thiệu hình ảnh Việt Nam tại khu vực Đông Bắc Trung Quốc

Nhằm giới thiệu hình ảnh đất nước và con người Việt Nam tới người dân ở khu vực Đông Bắc Trung Quốc, chiều 29/6, tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, chính quyền tỉnh Liêu Ninh tổ chức Chương trình giao lưu văn hóa, du lịch và thương mại Việt Nam - Trung Quốc.
Theo phóng viên TTXVN Bắc Kinh, phát biểu khai mạc chương trình, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi khẳng định, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc đã phát triển ổn định và tích cực trong năm 2017. Theo đó, các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao được duy trì thường xuyên; hợp tác giữa các bộ ngành và địa phương hai nước ngày càng chặt chẽ; kim ngạch thương mại song phương vượt 100 tỷ USD; Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong khối ASEAN và đứng thứ 8 trên toàn thế giới; số lượng du khách Trung Quốc sang Việt Nam liên tục gia tăng.
Tăng cường quảng bá và giới thiệu hình ảnh Việt Nam tại khu vực Đông Bắc Trung Quốc ảnh 1

Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) chính thức khai trương đường bay Thẩm Dương - Nha Trang. Ảnh: Trung Kiên/Pv TTXVN tại Trung Quốc

Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh, Việt Nam luôn đánh giá cao và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Trung Quốc sang đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam, trong đó ưu tiên các dự án đầu tư có hàm lượng công nghệ và kỹ thuật cao, chú trọng tới vấn đề bảo vệ môi trường, quan tâm tới lợi ích của người lao động và các hoạt động cộng đồng. Nhân dịp này, Đại sứ Đặng Minh Khôi cũng bày tỏ hoan nghênh du khách Trung Quốc, trong đó có người dân khu vực Đông Bắc và tỉnh Liêu Ninh, đến với Việt Nam để có thể cảm nhận được tình cảm nồng nhiệt, mến khách và chân thành của người dân Việt Nam. Với phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, những nét văn hóa đặc sắc và cơ sở hạ tầng du lịch hiện đại, Việt Nam có khả năng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đa dạng và ngày càng cao của khách du lịch Trung Quốc.
Thay mặt chính quyền tỉnh Liêu Ninh, ông Cao Khoa, Phó Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Liêu Ninh đã đánh giá cao việc Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và các bộ ngành liên quan đã đưa người dân Liêu Ninh nói riêng và khu vực Đông Bắc nói chung đến gần hơn với Việt Nam thông qua hoạt  động quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước và con người Việt Nam. Ông Cao Khoa cũng bày tỏ tin tưởng người dân và doanh nghiệp Liêu Ninh sẽ sang Việt Nam ngày càng nhiều để du lịch cũng như tìm kiếm các cơ hội hợp tác.
Cũng trong dịp này, Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã chính thức khai trương đường bay Thẩm Dương - Nha Trang, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để người dân Liêu Ninh sang Việt Nam đầu tư và du lịch.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.