Tăng cường quan hệ kinh tế Việt Nam-Algeria

Hãng Thông tấn Nhà nước Algeria (APS) và nhật báo "El Moudjahid" đã đưa tin về chuyến thăm chính thức nước này của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng theo lời mời của người đồng cấp nước chủ nhà.

Ngày 30/5, hãng Thông tấn Nhà nước Algeria (APS) và nhật báo "El Moudjahid" đã đưa tin về chuyến thăm chính thức nước này của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từ ngày 31/5 đến ngày 2/6 theo lời mời của người đồng cấp nước chủ nhà Abdelmalek Sellal, nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ kinh tế song phương.

Tăng cường quan hệ kinh tế Việt Nam-Algeria ảnh 1

Hãng thông tấn Algeria đưa tin về chuyến thăm sắp tới nước này của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Các báo trên cho biết chuyến thăm này sẽ là cơ hội để các nhà lãnh đạo hai nước đánh giá tổng thể mối quan hệ song phương, qua đó nhằm củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước từ hơn nửa thế kỷ qua, tăng cường hợp tác nhiều mặt nhất là trong lĩnh vực kinh tế, đồng thời thúc đẩy cơ chế thực hiện các dự án, chương trình hợp tác đã đề ra.


Báo "El Moudjahid" nhấn mạnh, chuyến thăm Algeria lần này của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng diễn ra vào thời điểm quan trọng trong mối quan hệ của hai nước. Trong những năm qua, nhiều cuộc gặp cấp Bộ trưởng đã diễn ra nhằm xem xét khả năng hợp tác song phương và hai bên đã thống nhất đưa ra nhiều các dự án hợp tác và trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng, công nghiệp, năng lượng và nuôi trồng thủy sản. Năm 2014, hai bên đã tiến hành xem xét khả năng hợp tác trong các lĩnh vực thể thao và đào tạo nghề.


Báo trên cũng đã dẫn lời Đại sứ Việt Nam tại Algeria Vũ Thế Hiệp cho biết quan hệ kinh tế giữa hai nước thời gian qua phát triển nhanh chóng, với tỷ lệ tăng trưởng trung bình hàng năm 30%. Năm 2014, kim ngạch trao đổi thương mại song phương đã đạt 365 triệu USD. Hai nước có tiềm năng vô cùng to lớn cần phải được khai thác, nhằm tăng hơn nữa giá trị trao đổi thương mại song phương. Cũng theo Đại sứ Vũ Thế Hiệp, các doanh nghiệp Việt Nam có thể đầu tư vào Algeria trong các lĩnh vực như xây dựng cơ sở hạ tầng và nhà ở, xuất khẩu lao động, thủy sản, dược phẩm…

Tăng cường quan hệ kinh tế Việt Nam-Algeria ảnh 2

Báo "El Moudjahid" nhấn mạnh chuyến thăm Algeria của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng diễn ra vào thời điểm quan trọng trong mối quan hệ của hai nước.

Nhân dịp này, nhật báo "Horizon" cũng đã ca ngợi sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Báo này dẫn báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam sẽ đạt 6% năm nay và sẽ tăng lên 6,2% năm 2016. Tỷ lệ đói nghèo giảm xuống còn 4,5% năm 2015 và 5% năm 2016. Tỷ lệ này giảm xuống chứng tỏ niềm tin và sự lạc quan của WB đối với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam.


Báo này dẫn lời ông Sudhir Shetty, một nhà kinh tế trưởng của WB nhấn mạnh đến sự ổn định của nền kinh tế Việt Nam, đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng trong lĩnh vực sản xuất, môi trường kinh doanh được cải thiện… Ông Shetty cũng nhấn mạnh Việt Nam có rất nhiều yếu tố thuận lợi, nhất là các thỏa thuận thương mại, một khi được ký, sẽ giúp quốc gia Đông Nam Á này có thêm được nhiều thị trường xuất khẩu.

Tin, ảnh: Thanh Bình - P/v TTXVN tại Alger

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.