Báo Algeria ca ngợi Quân đội nhân dân Việt Nam

Các báo "El Moudjahid" và "Le Soir d'Algérie" đều viết rằng vang dội nhất trong các chiến thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam là chiến thắng Điện Biên Phủ.

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, các báo của Algeria ngày 9/12 đã đăng các bài ca ngợi thành tích chói lọi của Quân đội nhân dân Việt Nam qua 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Báo Algeria ca ngợi Quân đội nhân dân Việt Nam ảnh 1

Chính sách quốc phòng của Việt Nam mang tính chất hòa bình, tự vệ, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Ảnh: TTXVN

Các báo "El Moudjahid" và "Le Soir d'Algérie" đều viết rằng vang dội nhất trong các chiến thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam là chiến thắng Điện Biên Phủ. Trận chiến này kéo dài trong 56 ngày đêm ác liệt và kết thúc vào ngày 7/5/1954, chấm dứt sự có mặt của Pháp tại Đông Dương, giúp Việt Nam trở thành một quốc gia-nhà nước độc lập.

Chiến thắng đáng chú ý thứ hai trong lịch sử Việt Nam là chiến thắng của quân đội và nhân dân Việt Nam trước quân đội Mỹ, giúp giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước. Báo "Le Soir d'Algérie" nhận định chiến thắng này là sự hội tụ của nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là sự đoàn kết giữa quân đội và nhân dân, cùng tinh thần đoàn kết quốc tế. Kể từ đó, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã củng cố sức mạnh, đồng thời tiếp tục tham gia vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Ở Việt Nam, bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ đất nước, quân đội cũng góp phần vào phát triển kinh tế.

Theo báo "Le Soir d'Algérie" và "El Moudjahid", trải qua hơn 70 năm chiến đấu, xây dựng và phát triển đi cùng với những thắng lợi trong lịch sử của đất nước, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, đóng vai trò quan trọng trong đời sống chính trị và trở thành biểu tượng chói sáng đó là của quân đội của nhân dân và vì nhân dân. Trong khi đó, báo "Le Soir d'Algérie" nhấn mạnh Quân đội Nhân dân Việt Nam là lực lượng chính trị tin cậy và là đội quân chiến đấu trung thành của Đảng, của Nhà nước và nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới của cách mạng.

Bên cạnh đó, các báo cũng nhấn mạnh chính sách quốc phòng của Việt Nam mang tính chất hòa bình, tự vệ, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Về mối quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Algeria, các báo dẫn lời Trưởng Phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Algeria - Thượng tá Trần Tuấn Anh khẳng định đây là mối quan hệ hợp tác dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau. Để kết thúc, các báo đã nói đến Ngày hội Quốc phòng toàn dân nhằm mục đích tăng cường nhận thức của toàn dân đối với nghĩa vụ bảo vệ đất nước.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

BRICS 2026: Thủ tướng dự phiên họp về tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững

BRICS 2026: Thủ tướng dự phiên họp về tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững

Sáng 13/9/2026, tại thủ đô New Delhi, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự và phát biểu tại phiên họp kết hợp ăn trưa làm việc của Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 - năm 2026 với chủ đề: “Tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững: Định hình tương lai tăng trưởng bao trùm toàn cầu”.

13.563 mẫu sinh phẩm và cuộc tìm lại tên liệt sĩ

13.563 mẫu sinh phẩm và cuộc tìm lại tên liệt sĩ

Trưa 11/9, 13.563 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được niêm phong, đóng gói trong 144 thùng chuyên dụng, phủ Quốc kỳ, theo máy bay CASA từ Ga Quân sự, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đáp xuống Sân bay Gia Lâm.

Công bố Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh An Giang

Công bố Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh An Giang

Sáng 13/9, tại Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng tỉnh An Giang, Tỉnh ủy An Giang phối hợp với Quân khu 9 tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận Ngày truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh An Giang (sau hợp nhất) và truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho đồng chí Lâm Kiên Trì và liệt sĩ Huỳnh Văn Thạnh.