Tăng cường phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng

Sáng 28/10, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban báo chí, xuất bản toàn quân quý III và bàn phương hướng thúc đẩy hoạt động phối hợp với báo chí ngoài quân đội về tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong những tháng cuối năm 2017.
Dự hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7; đại diện lãnh đạo một số cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tại Thành phố Hồ Chí Minh và đại diện các cơ quan, đơn vị báo chí, xuất bản toàn quân.
Tăng cường phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng ảnh 1

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của các cơ quan báo chí, phóng viên, biên tập viên các loại hình báo chí trong và ngoài quân đội đã làm tốt công tác tuyên truyền các hoạt động quân sự, đối ngoại quốc phòng và khắc họa hình ảnh tốt đẹp của người lính Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Định hướng cho công tác báo chí quân đội và phối hợp báo chí ngoài quân đội trong tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, trong thời gian cuối năm 2017, bên cạnh các sự kiện lớn chung của đất nước, báo chí cần tập trung tuyên truyền về Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh toàn quân; Kỷ niệm 45 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không, 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968... Cùng với đẩy mạnh thông tin về các hoạt động huấn luyện, diễn tập sẵn sàng chiến đấu của lực lượng quân đội, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các đơn vị báo chí tập trung tuyên truyền về việc quân đội chủ động, tích cực triển khai công tác đổi mới, sắp xếp bộ máy quân đội theo phương châm tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu quả, linh hoạt, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Ghi nhận ý kiến của các đại biểu các cơ quan báo chí trong và ngoài quân đội, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các đơn vị báo chí quân đội tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền để nâng cao hiệu quả tuyên truyền; đẩy mạnh hoạt động thông tin đối ngoại và tăng cường hoạt động phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương ngoài quân đội để phát huy sức mạnh tổng hợp của báo chí trong công tác tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng. Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu nhất trí, trong những tháng cuối năm 2017, sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phối hợp giữa đơn vị chức năng Bộ Quốc phòng với báo chí trong và ngoài nước để làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Trong đó, nhấn mạnh đến hoạt động tuyên truyền việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; giới thiệu gương tập thể, cá nhân điển hình trong Phong trào Thi đua Quyết thắng; tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn như Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam - Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12) và kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968... Bên cạnh đó, báo chí trong và ngoài quân đội tiếp tục tuyên truyền về những hoạt động của toàn quân trong công tác thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, công tác đảng - công tác chính trị, hậu cần - kỹ thuật; tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển đảo, an ninh biên giới gắn với xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên các địa bàn chiến lược, trọng yếu và tăng cường tuyên truyền về các hoạt động hội nhập quốc tế, công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước và các hoạt động đối ngoại quốc phòng. Tổng cục Chính trị đánh giá, thời gian vừa qua, các cơ quan báo chí trong và ngoài quân đội đã bám sát thực tiễn công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của bộ đội và công tác đối ngoại quốc phòng, đúng sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước; thông tin tuyên truyền toàn diện về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Báo chí trong và ngoài quân đội đã tích cực, chủ động đổi mới nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền phát hiện, biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong toàn quân; đấu tranh với các quan điểm sai trái, phản động, thù địch; góp phần định hướng thông tin, xây dựng niềm tin của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận trong xã hội và đáp ứng tốt nhu cầu thông tin của nhân dân về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng trong tình hình mới. 
Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.