Đối ngoại quốc phòng góp phần nâng cao vị thế Việt Nam

Ngày 8/1, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại quốc phòng giai đoạn 2011-2013 và triển khai phương hướng đến năm 2015.

Ngày 8/1, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại quốc phòng giai đoạn 2011-2013 và triển khai phương hướng đến năm 2015.

Các đồng chí: Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương đã dự Hội nghị.

Chia vui với Bộ Quốc phòng về những thành tựu trong công tác đối ngoại quốc phòng thời gian qua, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh: Công tác đối ngoại quốc phòng đã được triển khai chủ động, tích cực, có chiều sâu và đạt được những kết quả hết sức cụ thể. Cùng với ngoại giao chính trị góp sức bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, chủ quyền lãnh thổ, đối ngoại quốc phòng đã góp phần quan trọng vào việc làm sâu sắc quan hệ của Việt Nam với các nước láng giềng, các nước ASEAN cũng như những nước lớn, đặc biệt nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thời gian tới, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh mong muốn Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác đối ngoại, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương hội nhập quốc tế toàn diện của Đảng, bảo vệ độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững môi trường quốc tế thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước. Hai bên cần tăng cường trao đổi thông tin, kết nối trong nghiên cứu, dự báo chiến lược về tình hình khu vực và thế giới; phối hợp làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ của Việt Nam với các nước láng giềng, khu vực cũng như những đối tác quan trọng đối với an ninh và phát triển của nước ta.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh: Công tác đối ngoại quốc phòng thời gian qua đã có nhiều điểm mới, nhất là sự chuyển biến về nhận thức cũng như trong hiệu quả đối ngoại; hoạt động song phương và đa phương đã có những đóng góp tích cực vào thành tựu chung của Đảng và Nhà nước. Công tác đối ngoại quốc phòng cũng đã gìn giữ được môi trường hòa bình, ổn định chính trị, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ nước ta.

Đối ngoại quốc phòng góp phần nâng cao vị thế Việt Nam ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Trong thời gian tới, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh lưu ý các cơ quan, đơn vị trong toàn quân và Tùy viên Quốc phòng tại các nước chú trọng phát triển quan hệ với những nước láng giềng, các nước ASEAN, các đối tác truyền thống. Các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược, tham mưu về đối ngoại; phối hợp chặt chẽ giữa hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, ngoại giao nhân dân với đối ngoại quốc phòng, an ninh. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên bồi dưỡng kiến thức đối ngoại cho cán bộ chủ chốt các cấp.

Hội nghị đã xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác đối ngoại quốc phòng từ nay đến năm 2015 là tiếp tục quán triệt và triển khai nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế cũng như Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng. Các cơ quan, đơn vị đối ngoại trong toàn quân tích cực tham mưu cho Đảng, Nhà nước về những vấn đề liên quan đến quốc phòng, an ninh trong những hoạt động đối ngoại; phát triển quan hệ hợp tác quốc phòng, hữu nghị với các nước; tham gia có hiệu quả vào hoạt động giữ gìn hòa bình của Liên hợp quốc…

3 năm qua, với sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng và Tùy viên Quốc phòng nước ta tại các nước, công tác đối ngoại quốc phòng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt hiệu quả cao, góp phần thiết thực vào việc thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác đối ngoại quốc phòng đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững môi trường hòa bình, an ninh quốc gia, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã chủ động tăng cường hoạt động giao lưu, hợp tác, kết nghĩa và giúp đỡ lẫn nhau với các địa phương, đơn vị nước bạn; phối hợp, hợp tác với lực lượng bảo vệ biên giới các nước liền kề trong tuần tra, kiểm soát đường biên mốc giới, đấu tranh với các loại tội phạm, duy trì và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới. Các cơ quan, đơn vị quân đội tăng cường mở rộng hợp tác với các nước, nhất là những nước trong khu vực; đẩy mạnh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đào tạo cán bộ và tham gia các cơ chế hợp tác đa phương.


Nguyễn Cường

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.