Tăng cường phối hợp giữa các cấp Hội tỉnh Kon Tum với tỉnh Sê Kông (Lào)

Ngày 6/12, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Tỉnh Đoàn Kon Tum tổ chức Hội nghị tổng kết bản ghi nhớ về hợp tác với các cấp Hội tỉnh Sê Kông (Lào) giai đoạn 2019-2024.
Chú thích ảnh
Đoàn thanh niên 2 tỉnh Kon Tum và Sê Kông (Lào) giao lưu tại Hội nghị. 

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum Y Phương cho biết, tại hội nghị, hai bên thông qua nội dung Báo cáo tổng kết Bản ghi nhớ về hợp tác công tác Hội Phụ nữ giai đoạn 2019-2024 và dự thảo Bản ghi nhớ giai đoạn 2024-2029. Thời gian tới, hai bên đặt mục tiêu tăng cường phối hợp nhằm thực hiện nội dung hợp tác đạt hiệu quả cao, thực chất hơn.

Giai đoạn 2019-2024, các bên đã trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Hội; vận động hội viên phụ nữ tham gia xây dựng khu vực biên giới hòa bình và phát triển. Đặc biệt trong tháng 7/2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum đã sang thăm và làm việc tại tỉnh Sê Kông; tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác phụ nữ; thăm tặng quà cho phụ nữ, trẻ em nghèo, hỗ trợ mô hình sinh kế cho phụ nữ đặc biệt khó khăn.

Thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, bám sát nhu cầu của hội viên, phụ nữ và tình hình thực tế của từng xã biên giới. Với tổng nguồn lực khoảng 4 tỷ đồng, các cấp Hội đã xây dựng Mô hình “Phụ nữ chung tay cùng Bộ đội biên phòng bảo vệ đường biên, cột mốc và tài nguyên khoáng sản” ở nhiều xã biên giới; hưởng ứng phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép”. Các mô hình của lực lượng Bộ đội Biên phòng như “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi Đồn Biên phòng” còn góp phần chăm lo, bảo vệ và tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ trẻ em nghèo vùng biên.

Ngoài ra, các cấp Hội hai bên chú trọng duy trì 10 câu lạc bộ “Phòng, chống ma túy, tội phạm” tại các xã biên giới và không xảy ra trường hợp phụ nữ, trẻ em bị lừa bán qua biên giới. 

Tại hội nghị, các bên thẳng thắn bàn bạc, đưa ra ý kiến, góp ý về những tồn tại, hạn chế và đưa ra phương hướng giải quyết trong thời gian tới nhằm thực hiện có hiệu quả công tác Hội; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Hai bên đã ký biên bản làm việc; thống nhất dự thảo Bản ghi nhớ về hợp tác giai đoạn 2024-2029 và trao tặng quà hữu nghị.

Cùng ngày, Đoàn Thanh niên tỉnh Kon Tum và Sê Kông tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai bên, giai đoạn 2019-2024. Đoàn Thanh niên hai tỉnh đã đánh giá toàn diện kết quả hợp tác trong thực hiện các nội dung Bản ghi nhớ đã ký kết, đặc biệt là việc tuyên truyền cho các thế hệ thanh niên về tình hình của mỗi nước, mỗi tỉnh; quan hệ  truyền thống hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Đoàn Thanh niên hai tỉnh thống nhất về nhiệm vụ tăng cường sự đoàn kết, hiểu biết, gắn bó giữa thế hệ trẻ; trao đổi, học tập kinh nghiệm, mô hình trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi. Với sự tương đồng về chức năng, nhiệm vụ, kết quả đạt được trong hội nghị, hai bên tin tưởng, đây là nền tảng cho mối quan hệ giữa công tác Đoàn, quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai tỉnh Kon Tum – Sê Kông ngày càng phát triển bền vững, tốt đẹp.

Tin, ảnh: Khoa Chương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.