60 năm quan hệ Việt Nam - Lào:

Thừa Thiên - Huế tăng cường hợp tác với tỉnh Sê Kông (Lào)

Chiều 10/6, tại thành phố Huế, Đoàn đại biểu tỉnh Sê Kông, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sê Kông Leklay Sivilay làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai địa phương đã giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế-xã hội và cùng trao đổi về những cơ hội hợp tác, phát triển song phương giữa hai địa phương.

Tỉnh trưởng tỉnh Sê Kông Leklay Sivilay bày tỏ vui mừng và đánh giá cao trước những kết quả hợp tác hữu nghị giữa hai địa phương, đặc biệt tỉnh Thừa Thiên - Huế đã luôn hỗ trợ, giúp đỡ đối với nhân dân tỉnh Sê Kông trên các lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, giáo dục, khám chữa bệnh hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng. Tỉnh trưởng tỉnh Sê Kông mong muốn thời gian tới, tỉnh Sê Kông và Thừa Thiên - Huế sẽ có thêm nhiều hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, thương mại biên giới và hỗ trợ về cơ sở hạ tầng, năng lượng để hai địa phương tiếp tục thắt chặt hơn tình đoàn kết đặc biệt.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương, trong thời gian tới, hai địa phương cần tiếp tục tăng cường hợp tác về chính trị, ngoại giao, nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, biên giới, cửa khẩu, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế. Qua đó, hai bên góp phần tiếp tục vun đắp tình hữu nghị bền chặt đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Thừa Thiên Huế - Sê Kông nói riêng và giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung.

Chú thích ảnh
Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sekong Leklay Sivilay phát biểu tại buổi làm việc. 

Thời gian qua, hai tỉnh Thừa Thiên - Huế và tỉnh Sê Kông thường xuyên tổ chức các đoàn thăm viếng hữu nghị, thực hiện tốt công tác biên giới và quy tập, cất bốc mộ liệt sỹ, các chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào. Hai bên cũng đẩy mạnh hợp tác về kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa, thương mại biên giới... Đặc biệt, trong thời gian bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, hai địa phương vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp bằng nhiều hình thức linh hoạt, duy trì mối quan hệ chia sẻ, kịp thời động viên, hỗ trợ giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn do thiên tai, dịch bệnh. UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế và các cấp, các ngành trong tỉnh đã tăng cường hỗ trợ cho tỉnh Sê Kông trang thiết bị y tế phòng chống dịch và nhu yếu phẩm hỗ trợ cư dân biên giới  với kinh phí hơn 2 tỷ đồng; Tỉnh Sê Kông hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên - Huế 100 triệu đồng phục vụ công tác khắc phục bão lụt.

Trên các lĩnh vực hợp tác, hỗ trợ phát triển giáo dục và đào tạo, từ năm 2002 đến nay, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã hỗ trợ hơn 150 lưu học sinh Lào thuộc tỉnh Sê Kông đến học tập tại các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn; từ năm 2009, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã cấp 10 suất học bổng toàn phần/năm cho học sinh tỉnh Sê Kông sang học tại tỉnh.

Tin, ảnh: Tường Vi (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.