Tăng cường phổ biến kinh nghiệm, cách làm hay của điển hình 'Dân vận khéo'

Ngày 14/9, Ban Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2020); tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2015 - 2020; tổng kết, trao giải cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2018 - 2020.
Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Dân vận khéo tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2015 - 2020.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm nhấn mạnh: Thời gian tới, đội ngũ cán bộ công tác trong ngành Dân vận của tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về công tác vận động quần chúng, xem đây là trách nhiệm của các cấp, ngành và của mỗi cán bộ, đảng viên. Ngành Dân vận, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội cần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt pháp lệnh và quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường nắm bắt, phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; phối hợp với chính quyền các cấp giải quyết kịp thời các đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân, không để xảy ra điểm nóng, bức xúc, kéo dài, gây mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long cho rằng, cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của ngành Dân vận, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh thời gian tới, trong đó, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, "gần dân, trọng dân, sát dân"; thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Dân vận khéo”, nhất là quan tâm xây dựng các điển hình; tăng cường tuyên tuyền, phổ biến kinh nghiệm, cách làm hay của những điển hình “Dân vận khéo”, cũng như kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Chú thích ảnh
Trao giải Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2018 - 2020 cho các tác giả có tác phẩm đạt giải.

Qua 5 năm thực hiện, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã góp phần thiết thực trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của ngành Dân vận, MTTQ và các đoàn thể theo hướng sâu sát cơ sở, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, hội viên, nhân dân. Toàn tỉnh đã đăng ký xây dựng gần 220.000 mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” được thực hiện phong phú, đa dạng, tập trung vào những vấn đề khó, bức xúc ở địa phương, đơn vị, từ đó đã khơi dậy nội lực trong nhân dân.
 
Dịp này, UBND tỉnh Vĩnh Long trao bằng khen tặng 10 tập thể, cá nhân tiêu biểu. Ban Chỉ đạo phong trào thi đua Dân vận khéo tỉnh Vĩnh Long trao Giấy khen tặng 90 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2015 - 2020. Ngoài ra, Ban Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Long cũng trao 13 giải thưởng tặng các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2018 - 2020 cấp tỉnh do Ban Dân vận Trung ương và Hội Nhà báo Việt Nam phát động.

Tin, ảnh: Phạm Minh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.